63 chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới ở Nam Sudan

Phương Thảo (T/h)|01/10/2018 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các chiến sĩ chuẩn bị lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 1/10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 cho 63 chiến sĩ lên đường thực thi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

>>> Huyện Đan Phượng (Hà Nội) – Bài 2:  “Sẽ tiến hành thanh kiểm tra toàn diện về môi trường, đất đai đối với Công ty Đức Dương và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm”

>>> Đà Nẵng: Đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp

Các chiến sĩ chuẩn bị lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Liên Hợp Quốc, đại diện đại sứ quán Hoa Kỳ, đại diện đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

Phát biểu trong buổi lễ xuất quân, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục giữ gìn hòa bình Việt Nam cho biết, lực lượng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 là những quân nhân ưu tú, có bản lĩnh vững vàng, đủ sức khỏe, chuyên môn của Liên hợp quốc.

Theo ông Phụng, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 có thể khám và điều trị tối đa cho 40 bệnh nhân ngoại trú và 20 bệnh nhân nội trú/ngày, có khả năng hồi sức cấp cứu, vận chuyển đường không và đường bộ các bệnh nặng tới tuyến cao hơn, có khả năng thực hiện 3-4 ca phẫu thuật gây mê/ngày.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, yêu cầu các cán bộ nhân viên cần nhanh chóng hòa nhập, ứng xử văn minh, chuẩn mực, khả năng làm chủ mọi tình huống khi làm nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia.

Mặc dù là lần đầu được tham gia nhiệm vụ quốc tế, Thiếu tá Bùi Thị Xoa (sinh năm 1975, quê ở Hải Dương) cho biết, chị rất vinh dự và tự hào được là 1 trong 10 chiến sĩ nữ, đồng thời thể hiện thái độ quyết tâm hoàn thành nhiệ vụ được giao.

Theo lịch, ngày 1/10, 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ đến Nam Sudan, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng cấp đơn vị độc lập trực tiếp tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phương Thảo (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
63 chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới ở Nam Sudan