Tin Quốc tế

80 năm Quốc khánh Việt Nam: Góc nhìn từ bạn bè năm châu

Mai Hạ 02/09/2025 18:36

Nhiều đại sứ, bạn bè quốc tế đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, khẳng định sự ngưỡng mộ trước hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của Việt Nam, đồng thời tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều đại sứ, bạn bè quốc tế đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, khẳng định sự ngưỡng mộ trước chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp tích cực cho hòa bình và thịnh vượng chung của thế giới.

ld1.jpg
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, chính thức tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Đó là mốc son mở đầu cho hành trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ông khẳng định Trung Quốc – quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam – sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị "đồng chí, anh em".

dsu.jpg
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thành tựu sau Đổi Mới, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Ông đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, vai trò tích cực của Việt Nam trong hòa bình, ổn định khu vực.

Nhật Bản từ 1992 nối lại ODA, đồng hành với Việt Nam trong hạ tầng, năng lượng, giáo dục, y tế và công nghiệp hóa. Việc nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” năm 2023 mở ra giai đoạn hợp tác mới.

ds2.jpg
Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki

Đại sứ nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong ba trụ cột phát triển hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng chặng đường 80 năm của Việt Nam là hành trình gian khó nhưng vô cùng vẻ vang, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng. Bà ấn tượng với sự ổn định chính trị – xã hội của Việt Nam, coi đó là lợi thế lớn để phát triển. "Những thành tựu đạt được trong suốt 80 năm qua đã làm nên hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự cường, là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt đối với Lào", bà nhấn mạnh.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-Sam nhắc lại, năm nay cả Hàn Quốc và Việt Nam đều kỷ niệm 80 năm giành độc lập. Nếu 40 năm đầu gắn liền với chiến tranh và sự kiên cường, thì 40 năm tiếp theo là giai đoạn hòa bình và tiến bộ. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Hàn Quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam, để hôm nay Việt Nam vươn lên nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông tin tưởng rằng với nền tảng thành tựu và cải cách, khát vọng trở thành quốc gia công nghiệp có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 hoàn toàn khả thi.

ds1.jpg
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-Sam

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam nhấn mạnh, nhìn lại 80 năm hào hùng, nhân dân Việt Nam có nhiều điều để tự hào, bởi đã kiên cường vượt qua khó khăn, đạt thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho thế giới. Quan trọng hơn cả, "dù thế giới biến động, Việt Nam vẫn tiến lên với sự tự tin, đoàn kết và tinh thần thống nhất – những yếu tố sẽ giúp đất nước viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn nữa trong lịch sử dân tộc".

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew xúc động khi cùng nhân dân Việt Nam nhìn lại chặng đường lịch sử kể từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ông coi đây là dịp để tôn vinh những thành tựu phát triển đã đạt được, đồng thời khẳng định: "Tương lai của Việt Nam nằm trong chính bàn tay của người dân Việt Nam".

dsu3.jpg
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet thay mặt nước Pháp gửi lời chúc mừng trọng thể, nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc để tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc Việt Nam, từ giành độc lập, phát triển kinh tế đến đảm nhận vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế. Ông khẳng định Pháp tự hào luôn sát cánh cùng Việt Nam như một đối tác, bạn bè thân thiết.

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được: "Tôi luôn theo dõi quá trình phát triển của Việt Nam với sự quan tâm sâu sắc và rất ấn tượng trước khát vọng cũng như sự kiên cường của đất nước các bạn".

Theo bà, Việt Nam đang bước vào 'Kỷ nguyên vươn mình', khiến bà liên tưởng đến con đường cải cách kinh tế và xã hội mà chính Ba Lan đã trải qua hơn 30 năm trước, cho rằng cả hai nước có nhiều điểm chung trong hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

dsu-5.png
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá, song song với tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn mở rộng đối ngoại mạnh mẽ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hơn 30 nước, tích cực tham gia Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). "Sự phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua thật phi thường, minh chứng cho sức mạnh kiên cường, đổi mới và tinh thần đoàn kết", bà nhấn mạnh.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford đồng quan điểm, coi cải cách là nhiệm vụ khó khăn nhưng thiết yếu. Bà đánh giá cao việc Việt Nam đưa hàng chục triệu người thoát nghèo từ năm 1990 và bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng, quy mô cải cách mà Chính phủ đang triển khai, đồng thời khẳng định New Zealand sẽ luôn sát cánh với vai trò là một đối tác tin cậy.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer nhấn mạnh đây là cột mốc trọng đại, đánh dấu chặng đường đầy tự hào của dân tộc Việt Nam trong hành trình giành độc lập, phát triển và hội nhập quốc tế. Ông khẳng định: "Israel ngưỡng mộ tinh thần kiên cường, năng động của người Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, gặt hái nhiều thành công trên trường quốc tế".

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhấn mạnh hành trình giành độc lập của Việt Nam là "bản anh hùng ca", từ cuộc chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng thống nhất đất nước 1975. Độc lập của Việt Nam không chỉ là sự kiện lịch sử, mà còn là biểu tượng toàn cầu cho khát vọng tự do. Ông khẳng định, Việt Nam – từng trải qua chiến tranh khốc liệt – hiểu hơn ai hết giá trị của tự do và luôn dành cho Palestine sự ủng hộ kiên định trên con đường đi tìm quyền tự quyết. Việc Việt Nam sớm công nhận Nhà nước Palestine là minh chứng cho tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.

dsu4.jpg
Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis

Chia sẻ niềm vui, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis nhắc lại, năm 1945 Hiến chương LHQ ra đời như "bản tuyên ngôn của hy vọng", chỉ hai tháng trước khi Việt Nam tuyên bố độc lập. Theo bà, những dấu mốc ấy cùng khẳng định giá trị hòa bình, hòa giải và hợp tác quốc tế. Bà đánh giá cao lập trường nguyên tắc và những đóng góp bền bỉ của Việt Nam cho hòa bình, an ninh, nhân quyền và phát triển bền vững.

Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Israel Reem Hazan gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò truyền cảm hứng mạnh mẽ của Cách mạng Việt Nam đối với phong trào tiến bộ trên toàn thế giới.

Đại diện Đảng Cộng sản Israel nhấn mạnh Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho Đảng Cộng sản Israel, cũng như các cuộc cách mạng trên thế giới.

Theo bà Hazan, lịch sử Việt Nam đã chứng minh một dân tộc dù nhỏ bé cũng có thể đánh bại chủ nghĩa đế quốc, giành quyền tự quyết – bài học quý giá cho các phong trào đấu tranh vì công lý, tự do và độc lập.

dsu-6.jpg
Bà Reem Hazan - Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Israel

Theo bà, Đảng Cộng sản Israel đặc biệt coi trọng kinh nghiệm của Việt Nam: "Chúng tôi có thể học hỏi từ Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách hoạch định chiến lược lâu dài, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu và kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Trong khi đó, từ La Habana, nhà báo Roberto Molina của hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) lại tiếp cận sự kiện 1945 bằng cảm xúc tràn đầy. Ông ví Cách mạng Tháng Tám là "bản anh hùng ca quân sự của nhân dân Việt Nam", chứng minh sức mạnh đoàn kết dân tộc và trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Ông đánh giá trong thời gian ngắn của lịch sử, nhân dân Việt Nam đã vượt qua những thách thức lớn để đạt thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội và chính trị. Từ sản xuất lương thực, công nghệ, công nghiệp, hạ tầng đến văn hóa – nghệ thuật, Việt Nam đã khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trong ASEAN, trong các tổ chức quốc tế và trên trường thế giới.

Theo nhà báo Molina, toàn bộ phong trào dân tộc và quần chúng Việt Nam đã tạo nên chiến thắng năm 1945, đưa đến sự ra đời của một nhà nước độc lập, dân chủ. "Đó là minh chứng hùng hồn rằng, khi toàn dân đồng lòng thì không một thế lực ngoại bang nào có thể khuất phục được", ông khẳng định.

dsu-8.jpg
Nhà báo Roberto Molina của hãng thông tấn Prensa Latina. Ảnh TTXVN

Nhà báo Cuba cũng nhấn mạnh, từ thắng lợi năm 1945, Việt Nam đã tiếp tục lập nên nhiều kỳ tích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giải phóng miền Nam năm 1975, rồi vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Theo ông, những thành tựu ấy càng tô đậm giá trị ban đầu của Cách mạng Tháng Tám, chứng minh rằng ngọn lửa độc lập từ Ba Đình 1945 chưa bao giờ tắt, mà vẫn cháy sáng trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Từ Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông đến vùng Caribe, những tiếng nói đa dạng nhưng cùng chung một thông điệp: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam là sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn cổ vũ to lớn cho các phong trào tiến bộ trên thế giới.

Ngọn lửa độc lập thắp lên tại Quảng trường Ba Đình mùa Thu 1945 đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành biểu tượng bất diệt cho khát vọng tự do, công lý và hòa bình của nhân loại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
80 năm Quốc khánh Việt Nam: Góc nhìn từ bạn bè năm châu
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.