Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80
Ngày 3/9, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ A80.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đánh giá: Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ từ giáo dục, quán triệt nhiệm vụ; tuyển chọn quân nhân; khảo sát địa điểm huấn luyện; chuẩn bị vũ khí, trang bị, công tác bảo đảm; tổ chức huấn luyện...
.png)
Quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ, nhất là nữ quân nhân, dân quân tự vệ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Sau hơn 4 tháng tổ chức huấn luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 bảo đảm chất lượng và thành công tốt đẹp.
Các lực lượng tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của Quân đội; được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chính quy, tinh nhuệ và thân thiện; tạo sức lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong nhân dân và bạn bè quốc tế.
Nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên tiểu ban và cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.
Về một số công việc sau diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bàn giao cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện; tổ chức hành quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.
Tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng năm 2025 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; tiến hành tốt công tác thi đua, khen thưởng, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành.
Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ, học viên trở về cơ quan, đơn vị yên tâm học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đội hình diễu binh, diễu hành A80 hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị
Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công tốt đẹp.
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch chi tiết nhằm đưa, đón các cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị đang công tác, bảo đảm chu đáo, an toàn.
Các đơn vị khu vực phía Nam (bao gồm Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34), sử dụng 85 xe ô tô (trong đó có 6 xe chỉ huy, 55 xe ca, 5 xe tải, 4 xe kiểm soát quân sự, 5 xe cứu thương, 4 xe bảo đảm, 6 xe dự phòng) được tăng cường để vận chuyển 1.374 người và vật chất, trang bị hành lý kèm theo từ các khu vực bố trí đến ga Hà Nội (các khối nam) và đến sân bay Nội Bài (2 khối nữ của Quân khu 7).
Đồng thời, các đơn vị tự sử dụng 114 xe ô tô để vận chuyển 1.823 người và vật chất, trang bị tham gia A80 từ các ga tàu, sân bay tại khu vực miền Trung, miền Nam về các đơn vị.
Bên cạnh đó, trong thời gian từ ngày 3 đến 5/9, Cục Xe máy - Vận tải thuê 2 đoàn tàu để tổ chức vận chuyển bằng đường sắt đối với 1.257 người cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam (bao gồm Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội đến các ga tàu khu vực miền Trung, miền Nam.
Cụ thể, Đoàn số 1 đi trên tàu SE67, vận chuyển 659 người và vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 5, Quân đoàn 34 (các khối nam) từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng (Quân khu 5), đến ga Diêu Trì (Quân đoàn 34).
Dự kiến SE67 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 13 giờ 15 phút ngày 3/9/2025, đến ga Đà Nẵng (Quân khu 5) lúc 7 giờ 16 phút ngày 4/9/2025, đến ga Diêu Trì (Quân đoàn 34) lúc 14 giờ 28 phút ngày 4/9/2025.
Đoàn số 2 đi trên tàu SE63, vận chuyển 598 người và vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam); Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn.
Dự kiến SE63 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20 giờ 25 phút ngày 3/9/2025, đến Đà Nẵng lúc 13 giờ 26 phút ngày 4/9/2025, đến ga Nha Trang lúc 0 giờ 15 phút ngày 5/9/2025, đến ga Sài Gòn lúc 10 giờ 35 phút ngày 5/9/2025.
Đối với việc vận chuyển bằng đường hàng không, Cục Xe máy - Vận tải thuê một chuyến bay của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airline) để vận chuyển 367 người và hành lý đi kèm từ sân bay Nội Bài, khởi hành lúc 14 giờ ngày 3/9/2025 đến sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng bao gồm 335 quân nhân nữ của Quân khu 7 và 32 đồng chí của lực lượng khác.
Ngoài ra, Cục Xe máy - Vận tải bảo đảm mua vé lẻ cho 199 nữ quân nhân (bao gồm lực lượng nữ quân nhân phía Nam tăng cường cho các đơn vị khu vực phía Bắc, trong đó Quân khu 1: 38 người; Quân khu 4: 80 người; Quân khu 5: 49 người; Binh chủng Thông tin liên lạc: 32 người) và hành lý kèm theo, khởi hành từ sân bay Nội Bài đến các sân bay từ khu vực Quảng Trị trở vào, dự kiến thời gian cũng trong ngày 3/9/2025.
Các trường hợp mua vé lẻ khác bảo đảm cho quân nhân nữ (về thời gian, sân bay) do đơn vị quyết định, tổ chức mua vé máy bay và quyết toán vào ngân sách A80 của đơn vị.