Australia hỗ trợ 105 triệu đô la cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng

Lam Trinh |05/06/2023 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố khoản hỗ trợ hàng trăm triệu dollar với Việt Nam trong đó có khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Australia dành cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

5-ttg.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức vào sáng ngày 4/6, Thủ tướng hai nước đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Trao đổi 04 văn kiện hợp tác

Tại hội đàm, trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Ngài Anthony Albanese lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 05 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng cũng chúc mừng Australia về các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; cảm ơn Australia luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Australia.

Thủ tướng Anthony Albanese cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo dành cho đoàn; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Thủ tướng Anthony nhấn mạnh Australia coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và xác định Việt Nam là trung tâm trong quá trình xây dựng chiến lược quan hệ của Australia đối với khu vực ĐôngNam Á.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, hướng tới tương lai. Trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra sôi động. Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023 đạt nhiều kết quả cụ thể.

Hợp tác thương mại là điểm sáng, kim ngạch hai chiều đạt gần 16 tỷ USD trong năm 2022, tăng 30% so với năm 2021 và hai nước đã trở thành 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Hợp tác an ninh quốc phòng ngày càng hiệu quả, thực chất, nhất là trong đào tạo và hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trên cả kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tăng cường giao lưu nhân dân; triển khai xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, theo đó triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES) giữa hai nước giai đoạn 2021-2025; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và các lĩnh vực quan trọng khác như ODA, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động, giao thông vận tải, du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, viễn thông, tài chính-ngân hàng, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu dân cư và đề nghị Australia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Australia trong các lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp, thương mại điện tử, hàng không và du lịch; đề nghị Australia tạo điều kiện mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; đánh giá cao việc Australia tăng thêm 2,5% ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2023-2024 và đề nghị xem hợp tác ODA là thành tố quan trọng trong quan hệ đối tác trong tương lai.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam; khẳng định tiếp tục duy trì hợp tác ODA; nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều; tiếp tục tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam; đồng ý xem xét lại Hiệp định Hàng không (năm 1995) điều chỉnh tăng số lượng chuyến bay giữa hai nước; nhất trí tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, chuyển đổi số… Thủ tướng Anthony Albanese công bố khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Úc cho Việt Nam dành cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC…. Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia-ASEAN và luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; sẽ đưa Việt Nam thành trọng tâm trong Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 mà phía Australia đang xây dựng; cũng như sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ủng hộ Australia tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác ASEAN-Australia tại Australia với nội dung hiệu quả, thiết thực. Thủ tướng Australia ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức năm APEC 2027.

Trao đổi về tình hình Biển Đông, hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hoà bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau.Thủ tướng Anthony Albanese trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Australia vào thời điểm phù hợp trong năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 04 văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm Bản Ghi nhớ về thành lập cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng về thương mại; Bản Ghi nhớ về triển khai giai đoạn 2 Chương trình Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Australia và Bản Ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; Bản Ghi nhớ giữa Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tây Sydney về cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực; đồng thời chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận mở thêm đường bay thẳng của Vietnam Airlines và Vietjet.

Đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD

5-ttg1.jpg
Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau

Sau hội đàm, cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại đây, hai Thủ tướng cho biết vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành, tin cậy, hai bên đã rà soát toàn diện các lĩnh vực hợp tác và vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, hiệu quả, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Tin cậy chính trị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau ngày càng được củng cố thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Hợp tác kinh tế - thương mại trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 16 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm 2021.

Hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng hiệu quả, thực chất, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng. Hợp tác giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, lao động, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo… đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều chương trình, dự án hợp tác rất hiệu quả. Hai nước cũng chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở và bao trùm; coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai Thủ tướng nhất trí các phương hướng thúc đẩy hợp tác sắp tới nhằm tăng cường tin cậy chính trị, góp phần cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước cũng như phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai các cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược hướng đến một tầm cao mới trong thời gian tới.

Thứ hai, phát huy hơn nữa những kết quả thực chất trong hợp tác quốc phòng - an ninh; tích cực trao đổi để sớm ký Thỏa thuận về đối tác gìn giữ hòa bình giữa hai nước; hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và các loại tội phạm khác.

Thứ ba, đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia (EEES) giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới và tăng gấp đôi mức đầu tư hai chiều hiện nay; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, trong đó có các kết nối cứng về giao thông, các kết nối mềm như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư tại mỗi nước. Australia tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Australia để cân bằng thương mại.

Thứ tư, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của hai nước, khuyến khích các trường đại học lớn của Australia phát triển hoạt động tại Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, một trong 3 đột phá chiến lược của Việt Nam.

Thứ năm, tăng cường hơn nữa hợp tác về du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân; nhất trí trao đổi, tiến tới ký kết thỏa thuận về hợp tác du lịch. Việt Nam đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia hội nhập thành công, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của Australia và trở thành nhịp cầu hữu nghị trong quan hệ hai nước.

Thứ sáu, mở rộng hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm giúp Việt Nam đạt mục tiêu cam kết phát thải ròng bằng 0. Hai bên nhất trí sớm ký kết văn bản hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và kinh tế số, xã hội hội số, công nghệ số, công dân số.

Thứ bảy, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, khuyến khích các nước đối thoại và hợp tác vì mục tiêu chung, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế của Tiểu vùng Mekong, trong thúc đẩy đầu tư, hợp tác với ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Australia đã xác định Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong chiến lược của Australia với các nước ASEAN.

Thứ tám, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đảm bảo an ninh, an toàn, hàng không, hàng hải trên Biển Đông. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển.

"Chúng tôi rất cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia đã dành nhiều khoản viện trợ tài chính cho phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam nhân chuyến thăm của ngài Thủ tướng trên một số lĩnh vực", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh: Phát huy thành quả của 50 năm quan hệ tốt đẹp, Việt Nam sẵn sàng cùng Australia bước vào chặng đường hợp tác mới, cùng nhau đưa quan hệ Đối tác chiến lược lên một tầm mức mới, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Công bố khoản hỗ trợ hàng trăm triệu dollar cho Việt Nam

Về phía mình, Thủ tướng Australia Anthony Albanese bày tỏ vui mừng được tới Hà Nội trong chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước. Australia là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Theo Thủ tướng Australia, sau 50 năm, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một quốc gia có năng lực sản xuất hàng đầu trên thế giới, "một cường quốc sản xuất". Trong quá trình đó, Australia đã dành cho Việt Nam nhiều hỗ trợ, nhất là về hạ tầng, nước sạch, đào tạo nhân lực... Ông nhắc tới 2 cây cầu Mỹ Thuận, Cao Lãnh tại Đồng bằng sông Cửu Long và khẳng định đây là những biểu tượng cho tình hữu nghị của hai đất nước.

Nhấn mạnh một số lĩnh vực hợp tác, Thủ tướng Australia cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi phương hướng nhằm góp phần giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Thủ tướng Australia công bố hỗ trợ 105 triệu dollar Australia cho Việt Nam dành cho hợp tác ứng phó biển đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, phía Australia cũng sẽ mở rộng chương trình thực hiện các nghiên cứu chung trong nông nghiệp ứng dụng với Việt Nam.

Thủ tướng Australia cũng khẳng định giáo dục và giao lưu nhân dân là những lĩnh vực hợp tác rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Nhân chuyến thăm này, Đại học RMIT đã công bố giai đoạn tiếp theo trong cam kết của RMIT với Việt Nam, bao gồm quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu dollar Australia và thành quả hoạt động đầu tiên của quỹ là Trung tâm Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo RMIT tại Hà Nội. RMIT cũng sẽ mở rộng trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng nhân dịp này, Đại học Tây Sydney và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi Ban ghi nhớ về cấp 70 học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực để học tại cơ sở của Đại học Tây Sydney tại Việt Nam.

Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá cao vai trò của cộng đồng 350.000 người Việt Nam tại Australia, bày tỏ vui mừng trước việc khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Brisbane của Vietjet Air và công bố khai trương đường bay Hà Nội - Melbourne - Hà Nội của Vietnam Airlines.

"Chúng tôi chào mừng các đường bay mới đến Australia, đặc biệt hơn khi đường bay của Vietjet là đường bay đầu tiên kết nối Việt Nam với thành phố Brisbane xinh đẹp của nước Australia, nơi đăng cai tổ chức Olympic 2032", ông Anthony Albanese.

Nhân dịp này, Thủ tướng Anthony Albanese trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm thăm Australia và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia vào năm 2024.

Theo Thủ tướng Australia, những những nội hàm hợp tác nói trên đóng vai trò quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành bạn bè và đối tác hàng đầu của nhau, hướng tới giai đoạn 50 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước với nhiều thành tựu và kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Bài liên quan
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
    Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót… cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm không sợ hy sinh, gian khổ với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia hỗ trợ 105 triệu đô la cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng