Bà Rịa-Vũng Tàu tạm ngưng hoạt động di dời dân do bão số 16 suy yếu

26/12/2017 02:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trước hướng di chuyển xuống phía Nam và sức gió của bão đã giảm chiều 25/12, đồng chí Trần Văn Cường, Phó Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã ký công văn số 170/BCH-VP gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố trên địa bàn về việc tạm ngưng hoạt động di dời dân.

Sức gió của bão số 16 đã giảm, Bà Rịa-Vũng Tàu tạm ngưng hoạt động di dời dân

Theo đó, trong công văn nêu rõ, căn cứ vào tình hình diễn biến thời tiết hiện tại của cơn bão số 16, sức gió đã giảm so với dự báo ban đầu, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị:

Tạm ngưng hoạt động di dời các hộ dân sống tại các khu vực nguy hiểm dự kiến có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cần lưu ý, những hộ dân sống ở ven biển, đầu các cửa sông có khả năng bị ảnh hưởng sạt lở do triều cường, vẫn tiếp tục di chuyển những hộ dân này đến nơi an toàn.

Riêng huyện Côn Đảo do vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 16 nên công tác ứng phó với bão vẫn phải tiếp tục thực hiện. 

Ngoài ra, cũng trong buổi sáng 25/12, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã đến Trạm VTS (Núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu) và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III kiểm tra công tác trực ứng phó bão số 16 (Tembin).

Đại diện Trạm VTS (hệ thống trợ giúp hàng hải) Núi Nhỏ cho biết, đến thời điểm này, các tàu neo đậu ở vùng nước do Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu quản lý đã di chuyển về khu vực neo đậu tránh trú bão ở sông Gò Gia, chỉ còn tàu Nasico Lion còn neo ở khu vực Bãi Trước, do động cơ không hoạt động từ lâu. Đồng chí Nguyễn Xuân Sang đã hải yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đưa 3 thuyền viên trên tàu vào bờ, đồng thời liên lạc với chủ tàu yêu cầu phối hợp, dùng tàu lai dắt, đưa tàu về nơi trú bão. Hiện nay, tại khu vực do trạm VTS Núi Nhỏ quản lý không còn tàu biển nào ngoài con tàu trên.

Tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, ông Trần Kim Vĩnh Thọ, Giám đốc Trung tâm cho biết, để chủ động ứng phó với cơn bão số 16, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) đã điều động tàu SAR 413 neo thường trực tại khu vực biển Sao Mai, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, tàu SAR 272 đang neo tại cảng Trung tâm, cùng 64 cán bộ, người lao động của Trung tâm cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã chuẩn bị lương thực, nước uống đủ cho 200 người dân trong khu vực Trung tâm đóng chân (phường 11, TP.Vũng Tàu) vào tránh, trú khi có bão.

Gia Hân (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa-Vũng Tàu tạm ngưng hoạt động di dời dân do bão số 16 suy yếu