Bắc Ninh: Quản lý, giám sát chặt chẽ số công nhân lao động ở tại các nhà trọ

Viên Minh|02/06/2021 13:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 2/6, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số chốt kiểm soát, nhà trọ, nơi ở tạm cho công nhân trên địa bàn phường Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của thành phố trong công tác phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Đặc biệt, thành phố đã chủ động rà soát, bố trí kịp thời các trường học làm nơi sinh hoạt tạm thời cho công nhân, tăng cường lực lượng kiểm soát người và phương tiện ra, vào các khu dân cư, không để công nhân lao động tự ý ra khỏi các khu nhà trọ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra địa điểm chọn làm nơi sinh hoạt cho công nhân tại Trường THCS phường Khắc Niệm.

Nhấn mạnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện các ca nhiễm là công nhân lao động tại một số KCN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố và các địa phương tiếp tục tập trung phòng, chống dịch ở mức cao hơn, nhất là đảm bảo an toàn cho sản xuất tại các cụm, KCN. Trước mắt, phối hợp với các doanh nghiệp quản lý chặt chẽ số công nhân ở các khu vực trường học trên địa bàn, đi lại từ chỗ làm việc về chỗ ở, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp điện nước… để quản lý tương tự như một khu cách ly tập trung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (áo trắng) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu Chu Mẫu, phường Vân Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đặc biệt lưu ý lực lượng Công an phải quản lý, giám sát chặt chẽ số công nhân lao động ở tại các nhà trọ trên địa bàn, yêu cầu đối tượng ở trọ không được ra khỏi phòng trọ (kể cả mua hàng hóa thiết yếu, nếu mua phải nhờ thông qua chủ nhà trọ và Tổ Covid cộng đồng), chỉ được ra ngoài trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của chính quyền cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại khu nhà trọ theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi công nhân tại các nhà trọ ở Khu Sơn Đông, phường Nam Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đặc biệt lưu ý lực lượng Công an phải quản lý, giám sát chặt chẽ số công nhân lao động ở tại các nhà trọ trên địa bàn, yêu cầu đối tượng ở trọ không được ra khỏi phòng trọ (kể cả mua hàng hóa thiết yếu, nếu mua phải nhờ thông qua chủ nhà trọ và Tổ Covid cộng đồng), chỉ được ra ngoài trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của chính quyền cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại khu nhà trọ theo quy định.

Viên Minh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Quản lý, giám sát chặt chẽ số công nhân lao động ở tại các nhà trọ