Bão Goni di chuyển nhanh, hướng vào Đà Nẵng đến Phú Yên

Minh Châu|02/11/2020 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 2/11, cơn bão số 10 với tên quốc tế là Goni giật cấp 17 sẽ đi vào Biển Đông và hướng về các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão Goni ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 – 165 km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Goni 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 – 25 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 – 100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 – 20km. Đến 13 giờ ngày 3/11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 – 10 (75 – 100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 – 15km. Đến 13 giờ ngày 4/11, bão số 10 ở cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 – 100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Theo cơ quan khí tượng Hồng Kông, sau khi vượt qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, bão có dấu hiệu suy giảm cấp nhưng không đáng kể. Sức gió mạnh 75 km/h, tương đương cấp 9, giật cấp 11.

Minh Châu

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Goni di chuyển nhanh, hướng vào Đà Nẵng đến Phú Yên