Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mặc dù từ ngày 15/6 khu vực Bắc Trung Bộ không còn mưa và thời tiết đã chuyển sang nắng nóng, nhưng vẫn còn khoảng 24.700 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1.
Quảng Trị vừa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai sau đợt mưa lũ nghiêm trọng do bão số 1 gây ra, khiến 3 người thiệt mạng, hàng chục nghìn hecta hoa màu, thủy sản bị hư hại và nhiều khu dân cư ngập sâu.
Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, bão số 1 là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông xuất hiện trong tháng 6 sau hơn 40 năm, đồng thời là cơn bão đầu tiên gây mưa đặc biệt lớn cho Trung Trung Bộ trong tháng 6 kể từ năm 1952, với lượng mưa vượt xa các kỷ lục trước đây.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 130 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 1.
Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc. Dự báo áp thấp sẽ tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Di chuyển chậm và lệch hướng bất thường, bão số 1 đã gây ra đợt mưa cực đoan hiếm gặp ở Trung Trung Bộ trong tháng 6, với tổng lượng mưa nhiều nơi vượt 700mm—cao gấp đôi các kỷ lục từng ghi nhận từ năm 1983 đến nay.
Chiều nay (14/6), bão số 1 đã đi vào đất liền khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mai. Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ của nước ta có gió mạnh cấp 8-9, gần tâm bão mạnh cấp 13.
Để chủ động ứng phó với bão số 1, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT các địa phương lên phương án bảo đảm an toàn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 13, sóng cao 4-6m. Vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng ghi nhận gió giật cấp 8, tàu thuyền được cảnh báo không nên ra khơi do biển động dữ dội.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến sáng 13/6, hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa to đến rất to ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế, với lượng mưa phổ biến từ 100–250 mm, có nơi trên 400 mm. Dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn đến tối cùng ngày trước khi giảm dần.
Ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa lớn hai ngày qua khiến hơn 22.500 ha lúa và hoa màu tại miền Trung bị ngập úng, hàng chục khu dân cư chia cắt, sạt lở xảy ra tại nhiều tuyến đường trọng yếu ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Bình.
Do ảnh hưởng của bão số 1, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và giao thông. Tính đến sáng 13/6, nhiều tuyến đường và công trình trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Bão mạnh cấp 10, giật cấp 13 đang áp sát đảo Hải Nam, gây mưa lớn diện rộng từ Quảng Bình đến Quảng Nam, biển động mạnh, nhiều nơi ven biển nguy cơ ngập úng do triều cường và nước dâng.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 10-12/6 do ảnh hưởng bão số 1, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 – Wutip, Bộ Công Thương ra công điện yêu cầu toàn ngành tăng cường ứng phó, đảm bảo an toàn lưới điện, hồ đập và hoạt động khai khoáng.
Sáng 11/6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 (tên quốc tế Wutip). Đây là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông cũng như trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2025.
Áp thấp nhiệt đới đang áp sát Hoàng Sa, mạnh lên thành bão số 1. Biển Đông gió giật cấp 11, sóng cao tới 6m, trong khi Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở.
Chiều tối 9/6, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp trực tuyến nhận định khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới và cơn bão đầu tiên năm 2025.
Sáng 10/6, áp thấp trên Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng thành bão trong 48 giờ tới. Dự báo hình thái này sẽ hướng về khu vực Hoàng Sa, gây gió giật cấp 11.