Bắt giữ một tàu vận chuyển dầu “bẩn” không rõ nguồn gốc

Mai Anh (t/h)|31/10/2019 06:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đóng tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) xác nhận vừa tạm giữ một tàu gỗ chở khoảng 20 m3 dầu nhớt thải không rõ nguồn gốc.

Chiều 30.10, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa bắt giữ một tàu chở nhiều dầu nhớt thải trên vùng biển Quy Nhơn (Bình Định) không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28-10, trên vùng biển Quy Nhơn, (tỉnh Bình Định). Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Hải đoàn 48/Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra tàu BĐ 1013 vỏ gỗ, trọng tải toàn phần 41,94 tấn đang di chuyển về khu vực phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn.

Cơ quan chức năng kiểm tra số dầu nhớt bẩn bị bắt giữ. Ảnh: Nam Thịnh

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên, do ông Tạ Văn Hùng (44 tuổi), trú TP Quy Nhơn làm thuyền trưởng, đang vận chuyển chất lỏng màu đen chứa trong 2 hầm hàng. Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số chất lỏng nói trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hùng khai nhận chất lỏng chứa trong 2 hầm hàng là khoảng 20 m3 dầu nhớt thải.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “vận chuyển hàng hóa không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa”. Đồng thời, ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính để điều tra, xác minh làm rõ.

Mai Anh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ một tàu vận chuyển dầu “bẩn” không rõ nguồn gốc