Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng công tác an ninh cửa khẩu cảng biển

Quang Anh – Văn Danh|26/03/2020 08:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 25-3, Đảng bộ Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu chọn tổ chức Đại hội để các Đảng bộ trực thuộc rút kinh nghiệm. Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu dự và chỉ đạo Đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Thượng tá Phan Văn Hòe, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; từng bước xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Bên cạnh đó, đã tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Đại hội

Cụ thể, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 38 ngàn lượt phương tiện/hơn 750 ngàn lượt thuyền viên/hơn 10 ngàn lượt hành khách/hơn 300 ngàn tấn hàng hóa xuất nhập quá cảnh qua các cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu. Đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 500 vụ vi phạm pháp luật/hơn 750 đối tượng và 24 tổ chức…Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 22 vụ/ 22 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 54 gói ma túy tổng hợp dạng đá, khoảng 130gram heroin và 13 gói Cỏ mỹ… Phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh và phòng Cảnh sát điều tra PC47, Công an tỉnh phát hiện 100 bánh Cocain tại cảng Tân cảng Cái Mép Thị Vải.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác an ninh cửa khẩu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về chính trị tư tưởng và tổ chức; nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể, hàng năm xác lập 3-4 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm; phấn đấu kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% đạt khá, giỏi. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm có hơn 80% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 90%; hàng năm kết nạp 2-3 đảng viên mới.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; bầu 28 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Anh – Văn Danh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng công tác an ninh cửa khẩu cảng biển