Brazil xác nhận hai ca đầu tiên nhiễm biến thể lai Delta và Omicron

Giang Anh|17/03/2022 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Biến thể lai gọi là “Deltacron”, được cho là có nguồn gốc từ Pháp, là biến thể kết hợp giữa Delta và Omicron. Tuy nhiên, giới khoa học chưa rõ mức độ nghiêm trọng của biến thể lai này.

Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga ngày 15/3 thông báo rằng Brazil đã xác nhận hai trường hợp nhiễm biến thể Deltacron mới của virus SARS-CoV-2, kết hợp gen của biến thể Delta và Omicron.

Hai trường hợp nhiễm biến thể Deltacron được xác định một người ở Amapa, và một người ở Para.

Biến thể lai được gọi là “Deltacron” là biến thể kết hợp giữa Delta và Omicron.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã “theo dõi và thảo luận” sau khi nghiên cứu kỹ về biến thể này. Hiện chưa có dữ liệu rõ ràng chứng tỏ Deltacron lây lan mạnh hơn các biến thể trước đó.

Theo WHO, Deltacron được phát hiện với số lượng nhỏ tại các nước châu Âu như Pháp, Đan Mạch, Đức và Hà Lan. Trong khi đó, tờ The New York Times đưa tin Mỹ mới đây cũng đã ghi nhận hai trường hợp nhiễm Deltacron.

Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga cũng cho biết, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 mới ở Brazil đã giảm song các cơ quan y tế vẫn phải cảnh giác. Ông cũng đồng thời kêu gọi người dân cần tiêm chủng đầy đủ.

Giang Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil xác nhận hai ca đầu tiên nhiễm biến thể lai Delta và Omicron