Hạn mặn tiếp tục diễn biến phức tạp khiến người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn phải đối mặt với tình trạng “khát nước”. Mặc dù đã có nhiều giải pháp tình thế được triển khai nhưng các địa phương vẫn cần có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm.
Từ ngày 27/4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và có khả năng mở rộng ra các nơi khác thuộc Bắc Bộ.
Mới đây, ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đê Cà Lồ - Nam Viêm do thành phố Phúc Yên quản lý.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.
Để chống khai thác IUU đạt hiệu quả, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành đăng ký, lắp thiết bị hành trình đối với tất cả các tàu cá trên đại bàn và mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra kiểm soát và xử phạt nghiêm 100% hành vi vi phạm khai thác IUU.
Ngày 20/4 khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Tình trạng khô hạn khắc nghiệt kéo dài đã khiến cho nhiều diện tích cà phê tại huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) bị cháy khô, nguy cơ chết cả vườn cây.
Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.
Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 4/2024, tình trạng nắng nóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ vào đợt gay gắt nhất, nhiều ha rừng khô hạn, nước dưới các tuyến kênh, mương đang cạn dần và có khả năng xảy ra cháy.
Hạn hán đã ảnh hưởng trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau. Tỉnh này đã công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời và U Minh.
Theo kế hoạch, đến ngày 1/1/2025, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định.
Do thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài, vào trưa ngày 10/4, một vụ cháy rừng tràm đã xảy ra tại Nông trường 402 (Cà Mau) khiến nhiều ha rừng bị thiêu rụi.
Chiều ngày 10/4, Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa (Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang) phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử cùng chính quyền địa phương tái thả 1 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) về môi trường tự nhiên.
Hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh hạ có diện tích 102 ha, dung tích 3,85 triệu m3 nước. Khi hoàn thành, sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 11.000 hộ dân.