Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 7.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập, đồng thời tổ chức Lễ Khai giảng gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục an toàn, thiết thực, hiệu quả.
Ngày 28/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản số 6181/BNNMT-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Chiều 25/8, bão số 5 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh từ Hưng Yên đến Nghệ An và Bắc Quảng Trị, gây thiệt hại tại nhiều địa phương.
Từ 15 - 23/8, Hà Nội liên tiếp có mưa dông, cục bộ mưa to; các đơn vị được yêu cầu triển khai biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Trước nhận định trong 10 ngày tới khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó thiên tai.
Bộ VHTT&DL đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xem xét tổ chức các chương trình bắn pháp hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.
Trước việc các hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình và Thác Bà đồng loạt đóng cửa xả lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã có công văn đề nghị các phường, xã ven sông chủ động ứng phó.
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vướng mắc về thẩm quyền và quy hoạch quản lý, đảm bảo thống nhất pháp lý giữa Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo và Luật Khoáng sản, tháo gỡ ách tắc cho các địa phương trong tổ chức khai thác hợp lý, hiệu quả.
Trước dự báo về cơn bão Wipha, các bộ, ngành liên quan đang khẩn trương triển khai giải pháp, đưa nhân lực đến các địa bàn trọng điểm, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão.
Các lãnh đạo cấp cao Lào đề nghị Việt Nam - Lào đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, triển khai các dự án hợp tác chiến lược; khuyến khích các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư vào Lào.
Tất cả các địa phương đã rà soát, xác định tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đầu tháng 7, cả nước đã hỗ trợ được trên 262.000 căn nhà và các địa phương còn lại phấn đấu hoàn thành trong tháng 8.
Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, cảnh báo nguy cơ bùng phát tiêu chảy, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ do môi trường ô nhiễm và nước sinh hoạt bị ảnh hưởng.
Nhiều địa phương được hỗ trợ kinh phí dự phòng để khắc phục sự cố đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai từ năm 2024 nhưng vẫn chậm triển khai.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đốc thúc các địa phương thu phí rác theo khối lượng hoặc thể tích rác thải để bảo đảm nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xem xét việc xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu khí thải để kiểm soát nguồn phát sinh khí thải.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh kiểm soát khí thải tại các đô thị lớn, hàng loạt giải pháp từ siết tiêu chuẩn khí thải, phát triển giao thông xanh đến thiết lập vùng phát thải thấp đang được xúc tiến.
Từ ngày 9/1, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời tiếp tục rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.
Từ ngày 7/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang đề nghị UBND cấp huyện khẩn trương, quyết liệt tăng cường kiểm tra đôn đốc chính quyền cấp xã, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm cơ sở thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, các chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi và xử lý triệt để, không để bệnh sởi lây lan, bùng phát trên diện rộng.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), nhiều hộ chăn nuôi đã phải tiến hành tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết gây thiệt hại kinh tế và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan giai đoạn cuối năm.