Khánh Hòa yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý rác tồn đọng sau mưa lũ
Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng sau mưa lũ, đưa hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt trở lại bình thường trước ngày 6/12.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng sau lũ, đưa hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trở lại bình thường trước ngày 6/12.
Đối với các địa phương còn khối lượng rác lớn như Tây Nha Trang, Diên Điền… UBND cấp xã phải chủ động huy động lực lượng tại chỗ gồm các hội đoàn thể, dân quân tự vệ, quân đội, công an; đồng thời tăng tần suất thu gom, bổ sung nhân công, thiết bị và phương tiện để nhanh chóng chuyển rác đến điểm tập kết, xử lý theo quy định. Các đơn vị phải kịp thời báo cáo nhu cầu hỗ trợ để Sở tổng hợp và đề xuất phương án phù hợp.

Sở đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, rà soát nhu cầu tăng cường nguồn lực từ bên ngoài, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau về nhân lực, thiết bị và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thu gom. Việc xác nhận khối lượng rác phải được thực hiện đúng thực tế làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng.
Trận mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã gây ngập sâu nhiều khu vực ở Khánh Hòa, cuốn trôi và để lại lượng lớn rác thải trên đường phố và khu dân cư. Khối lượng rác phát sinh gồm rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, cây xanh gãy đổ… gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 23 đến 30/11, toàn tỉnh đã thu gom khoảng 37.000 tấn rác, gấp ba lần ngày thường. Đến nay, 59/64 xã, phường đã cơ bản hoàn thành việc thu gom chất thải sau ngập lụt. Tuy nhiên, 5 địa phương gồm Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Diên Khánh và Diên Điền vẫn còn lượng rác lớn tồn đọng, chủ yếu là đồ gia dụng hư hỏng do người dân liên tục đưa ra đường để dọn dẹp sau lũ.




