Cháy mía tái diễn giữa cao điểm thu hoạch ở Gia Lai
Bước vào vụ thu hoạch, nhiều vùng trồng mía ở phía Tây tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra cháy, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. Riêng xã Pờ Tó đã có hơn 160ha mía bị thiêu rụi, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy trong sản xuất nông nghiệp mùa khô.
Bước vào vụ thu hoạch mía – thời điểm người trồng mía kỳ vọng thu hồi vốn và ổn định đời sống sau một năm sản xuất nhiều rủi ro tình trạng cháy mía vẫn tái diễn, gây thiệt hại lớn về kinh tế và đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống cháy nông nghiệp mùa khô.
Tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi tập trung diện tích mía lớn, nhiều vụ cháy đã thiêu rụi hàng trăm héc-ta mía đang chờ thu hoạch. Gần đây, tại xã Pờ Tó, hơn 160ha mía bị cháy, phần lớn đã đến kỳ thu hoạch, chuẩn bị bán cho nhà máy đường. Thời tiết khô hanh kéo dài, gió mạnh khiến đám cháy lan nhanh, người dân không kịp ứng phó.

Theo người dân địa phương, mía khi bén lửa cháy lan rất nhanh do nhiều lá khô, thân cao, trồng tập trung trên diện tích rộng. Các biện pháp chữa cháy thủ công chỉ có thể hạn chế phần nào, nhiều hộ đành bất lực nhìn mía bị thiêu rụi ngay trước thời điểm thu hoạch.
Không chỉ ảnh hưởng đến người trồng mía, cháy mía còn gây áp lực cho công tác quản lý và tổ chức sản xuất nông nghiệp tại địa phương. UBND xã Pờ Tó cho biết, toàn xã hiện có hơn 3.100ha mía, riêng thôn Bi Gia gần 850ha. Nhiều diện tích mía trước đó bị đổ ngã do mưa bão, làm gia tăng nguy cơ cháy trong mùa khô; có khu vực mía bị cháy tới 50% diện tích.
Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân khoanh vùng hạn chế cháy lan, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các hộ trồng mía chủ động thực hiện biện pháp phòng cháy. Tuy nhiên, do diện tích mía lớn, phân bố rộng và thời tiết khô hanh kéo dài, công tác phòng, chống cháy vẫn gặp nhiều khó khăn.
Từ thực tế trên, trách nhiệm phòng, chống cháy không chỉ thuộc về chính quyền và người trồng mía mà còn gắn với các đơn vị thu mua, chế biến mía nguyên liệu. Tại phía Tây Gia Lai, Nhà máy đường An Khê (Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi) đang liên kết vùng nguyên liệu khoảng 36.000ha mía. Theo Phó Giám đốc nhà máy Nguyễn Hoàng Phước, ngay từ đầu niên vụ, đơn vị đã phối hợp với địa phương và nông dân triển khai các biện pháp phòng cháy như phát dọn lá mía khô, tạo đường băng cản lửa, kiểm soát nguồn lửa và xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra cháy nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Dù có sự vào cuộc của nhiều bên, cháy mía vẫn tái diễn theo mùa, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến chuỗi liên kết sản xuất – thu mua – chế biến mía. Trước cao điểm thu hoạch, việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguồn lửa được xem là giải pháp căn cơ để bảo vệ vùng nguyên liệu và sinh kế của người dân.




