Trước diễn biến mưa bão phức tạp và mực nước hồ tiếp tục dâng, từ ngày 25/11, hồ Dầu Tiếng bắt đầu đợt xả tràn thứ 8 với lưu lượng tối đa 200 m3/s, nhằm bảo đảm an toàn công trình và giảm áp lực cho hạ du sông Sài Gòn.
Thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và đời sống Nhân dân.
Đồng bằng sông Cửu Long đang chuẩn bị bước vào mùa khô 2025–2026, trong bối cảnh các dự báo đều cho thấy nguy cơ xâm nhập mặn có thể tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt.
Thời gian qua, do mưa lớn kéo dài, lũ thượng nguồn kết hợp với triều cường dâng cao, tình trạng ngập úng, sạt lở tại Vĩnh Long diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và đời sống người dân.
Để chủ động ứng phó với bão Fung-Wong (bão số 14), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện đề nghị các bộ, ngành và UBND 13 tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk tập trung triển khai các biện pháp ứng phó.
Từ 18 giờ ngày 9/11, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở một cửa xả đáy để bảo đảm an toàn hồ chứa. Trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, Công ty Thủy điện Sơn La cũng vận hành xả một cửa xả đáy và phát điện với tổng lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình khoảng 4.000m³/s.
Sau khi đoạn đê bao tại Cồn Sơn (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) bị vỡ do triều cường dâng cao lịch sử, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã cơ bản khắc phục xong, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó cho đợt triều tiếp theo được dự báo vẫn ở mức rất cao.
Trước dự báo mưa lớn kéo dài, hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn lên 100 – 350 m³/giây từ sáng nay 31/10 để chủ động điều tiết nước giúp hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ và đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập lụt, úng cục bộ tại nhiều tỉnh miền Trung, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hồ chứa, vận hành đúng quy trình, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du trước nguy cơ mưa lớn diện rộng trong những ngày tới.
Trước ảnh hưởng của Bão số 12 (bão Fengshen) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực miền Trung vẫn được cảnh báo mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.
Để duy trì mực nước trong giới hạn và ứng phó với mưa lớn, đơn vị quản lý hồ Phú Ninh đã tiến hành điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng từ 30 m³/s đến 700 m³/s.
Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 200/CĐ-TTg, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiến hành khẩn trương các biện pháp ứng phó với Bão số 12 cùng tình trạng mưa lớn kéo dài, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, mực nước trên hệ thống sông Cửu Long đang trong xu thế giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10, lượng nước lũ từ thượng nguồn Sông Mê Kông có khả năng đổ về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại nhiều địa phương.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 (Matmo), Bộ Y tế vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; cùng các đơn vị trực thuộc Bộ tại miền Bắc, miền Trung khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân.
Sáng 7/10, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội sáng 6/10 đã phát đi thông báo hỏa tốc gửi UBND các phường, xã và các trường trực thuộc, yêu cầu chủ động triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã có văn bản đề nghị các nhà trường bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Trên địa bàn TP. Cần Thơ, từ cuối tháng 8 đến nay, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về kết hợp với triều cường dâng cao gây ra tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng, thấp. Các ngành chức năng của thành phố đã và đang chủ động ứng phó ngập lụt.
Siêu bão Ragasa dự kiến vào Biển Đông ngày 23/9 với hai kịch bản, trong đó có khả năng gây mưa lớn, gió mạnh tại Bắc Bộ và Trung Trung Bộ cuối tháng 9.