Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Hạ Vy|06/12/2022 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 5/12, tại Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol, sau đó cùng chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

chu-tich-nuoc.png
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc.

Phát biểu tại Hội đàm, Tổng thống Yoon Seok Yeol nhiệt liệt chào mừng và giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao uy tín trên trường quốc tế; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc tại khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Yoon Seok Yeol, Chính phủ và Nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và các nhà Lãnh đạo Hàn Quốc; khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; chúc Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc sẽ thực hiện thành công các chính sách, chiến lược, mục tiêu phát triển của mình, trong đó có Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng, Sáng kiến Đoàn kết ASEAN – Hàn Quốc, Sáng kiến Quốc gia chủ chốt toàn cầu (GPS), góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong những năm qua, nhất là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009.

Trên cơ sở những thành tựu quan trọng đã đạt được, với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai hợp tác giữa hai nước, hai nhà Lãnh đạo đã cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa quan hệ chính trị và hợp tác về quốc phòng, an ninh hai nước lên mức tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới, phù hợp với tình hình thực tế của khu vực và thế giới; nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với các hình thức đa dạng, linh hoạt; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, triển khai tốt các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có, thúc đẩy đạt kết quả cụ thể trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh phối hợp phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức khủng bố, hợp tác chặt chẽ xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh toàn diện hợp tác về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội thích ứng với tình hình mới; nhất trí phối hợp sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023, hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng; theo đó Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực như điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các Khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp xanh, đô thị thông minh, chú trọng chuyển giao công nghệ.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của nguồn vốn ODA Hàn Quốc dành cho Việt Nam thời gian qua, nhất trí tăng cường hợp tác hỗ trợ phát triển, tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong những năm tới, ưu tiên các lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là cho các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long, xem xét giảm, tiến tới bỏ các điều kiện ràng buộc về nhà thầu, xuất xứ hàng hóa... trong việc thực hiện các khoản vay của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF), hoan nghênh hai bên đã ký Khung hợp tác về sử dụng vốn vay Hàn Quốc từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế EDCF và Vốn xúc tiến hợp tác kinh tế (EDPF)

Lãnh đạo hai bên đánh giá cao hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, y tế, môi trường, giao thông vận tải; ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các địa phương và tổ chức hữu nghị, nhân dân hai nước góp phần làm phong phú hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc; tăng cường phối hợp bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho công dân của nước kia hiện đang cư trú mỗi nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực về quản lý, vận hành giao thông hàng hải, hàng không, đường bộ; thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm 2021-2025, thúc đẩy đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực hạ tầng giao thông theo hình thức Đối tác công tư (PPP); tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm mở rộng phạm vi, tăng cường mức hợp tác trong lĩnh vực lao động và dạy nghề, sớm ký gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc (EPS) sẽ hết hạn vào tháng 02/2023; hỗ trợ Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và biện pháp giảm nhẹ phát thải tại từng dự án, doanh nghiệp, theo cam kết COP26 của Việt Nam.

chu-tich-nuoc-1.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc ra Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ thực hiện phi hạt nhân hóa, thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên Bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng phối hợp, đóng góp vào tiến trình này. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Seok Yeol đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Tổng thống Yoon Seok Yeol và Phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Yoon Seok Yeol cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước. Trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc, để đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng ở khu vực, ASEAN được xác định là khu vực quan trọng nhất và Việt Nam là đối tác vô cùng quan trọng của Hàn Quốc.

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju: “Việt Nam là đối tác chính để Hàn Quốc tăng cường quan hệ đoàn kết với ASEAN”. Kể từ tháng 10/2009, sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, hợp tác hai nước ngày càng gặt hái nhiều “trái ngọt”, từ chính trị, an ninh và quốc phòng đến đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương. Quãng thời gian 30 năm tuy chưa phải là dài, nhưng Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc trong khi Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Đến hết năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt mốc 80 tỷ USD và nếu so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại đã tăng khoảng 160 lần trong vòng 30 năm qua. Điều này được đánh giá là một bước đột phá hiếm có trong mối quan hệ bang giao.

Cho đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Cùng với đó là những biến động trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng, Hàn Quốc và Việt Nam cần tăng cường mạnh mẽ hợp tác an ninh kinh tế nhằm ổn định và phục hồi chuỗi cung ứng. Việc nâng cấp quan hệ còn thể hiện lòng tin giữa hai nước, nhất là giữa lãnh đạo cấp cao hai bên cũng như thể hiện tình trạng đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ giữa hai nước. Đặc biệt, không chỉ lợi ích quốc gia dân tộc mà lợi ích của địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước đều được đáp ứng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc