Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai bút đầu xuân tại Hà Nội

Minh Phúc|18/02/2024 19:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 18/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương và dự lễ khai bút đầu Xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Lễ khai bút đầu xuân là hoạt động có ý nghĩa như hiệu lệnh nhắc nhở, thúc giục toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đề cao việc học, đồng thời khơi dậy khát vọng, thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã đề ra.

Lễ khai bút năm nay của huyện Thường Tín có chủ đề "Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại". Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

khai-but.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân năm 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo Trung ương, đại diện người cao tuổi, học sinh địa phương đã thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân, cùng viết 10 chữ chủ đề trên. Trong đó, Chủ tịch nước đã viết hai chữ "Văn hiến”.

Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi tại thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê có diện tích 2,7ha. Địa điểm này thuộc khu đất Ao Huê - Trại Ổi xưa, là nơi dạy học trước đây của thầy đồ Nguyễn Phi Khanh (cha của Nguyễn Trãi). Dự án có các hạng mục chính như: Nhà Lưu niệm, nhà Trưng bày, Ao Huê - Trại Ổi, Tháp Chí Nghĩa và các hạng mục phụ trợ…

Khu lưu niệm được khởi công vào ngày 14/11/2022, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến giữa năm 2024, huyện sẽ khởi công "Tháp Chí Nghĩa" nhằm hoàn thiện tổng thể dự án.

Khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi là công trình có ý nghĩa lớn về lịch sử - văn hóa, là nơi giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây còn là địa điểm phục vụ du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Ghi lưu bút tại đây, Chủ tịch nước viết: "Thành kính tưởng nhớ Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi! Công đức của Người thật lớn lao/Lời dạy của Người thật sâu sắc/Tấm lòng của Người thật trong sáng/Tôi nguyện khắc ghi lời dạy của Người: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân", nỗ lực không ngừng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước một lòng phục vụ Nhân dân, xây dựng nền thái bình muôn thuở”.

Trước khi dự lễ khai bút, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu đã đến thăm, tặng quà người lao động đang làm việc tại công trường dự án vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (chủ đầu tư), đến nay dự án thành phần 2.1 trên địa bàn Hà Nội (đường song hành) đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi làm đường và 9 mũi làm cầu. Tổng giá trị hợp đồng của 4 gói thầu thuộc dự án khoảng 4.700 tỷ đồng, sản lượng thi công đến nay đạt hơn 580 tỷ đồng.

Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Nội Bài - Hạ Long, tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Dự án khởi động từ năm 2022, mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai bút đầu xuân tại Hà Nội