Mùa bão năm 2026 được dự báo có ít áp thấp nhiệt đới và bão hơn trung bình nhiều năm, nhưng nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, rất mạnh vào cuối mùa vẫn hiện hữu.
Lâm Đồng đang đứng trước nguy cơ hạn hán ảnh hưởng tới gần 20.000ha cây trồng khi mùa khô bước vào giai đoạn cuối. Tỉnh khẩn trương triển khai các phương án điều tiết nguồn nước và ứng phó kịp thời.
Dự báo từ đêm 21 đến ngày 22/3, các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Lào Cai và Thái Nguyên được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa lớn cục bộ.
Trong những ngày cuối tháng 4, miền Bắc bước vào giai đoạn chuyển mùa với hai đợt không khí lạnh yếu liên tiếp, gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to – đặc biệt vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ tại Hà Nội dự kiến giảm nhẹ trong ngày 25/4 và giảm sâu hơn vào đầu tuần sau.
Hiện tại, Bắc Bộ và Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Dự báo đến ngày 20/3, không khí lạnh sẽ suy yếu dần, giúp miền Bắc duy trì thời tiết tạnh ráo, có nắng vào buổi chiều và nhiệt độ tăng dần lên mức 22-24°C.
Ngày 26/2, UBND TPHCM có văn bản gửi Sở TN-MT, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan về việc vận hành điều tiết các hồ chứa trong thời gian cuối mùa lũ theo đề nghị của Bộ TN-MT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tính toán kỹ lưỡng phương án điều chỉnh vận hành theo hướng linh hoạt các yêu cầu về bảo đảm mực nước trước lũ các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng cuối mùa cạn năm 2024.
Khoảng ngày 5 – 6/4, khu vực Đông Bắc bộ sẽ đón đợt mưa rào và giông, nền nhiệt giảm 5 - 6 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong ngày 5 – 6/4 cao nhất là 30 độ C (giảm 5 độ C so với những ngày nắng nóng).
Ngày 18/5, thông tin từ Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, đã thống nhất phương án điều chỉnh lưu lượng xả hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah nhằm đảm bảo cấp nước cho hạ du lưu vực sông Sêrêpốk trong mùa cạn năm 2023.