Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị): Thả đồi mồi dứa nặng 30 kg về với biển

Ngọc Anh (t/h)|19/03/2019 03:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã phối hợp chính quyền địa phương và các tình nguyện viên tiến hành thả một cá thể đồi mồi dứa nặng tới 30 kg về với biển vào sáng 18/3.

Trước đó, vào ngày 17-3, ngư dân Bùi Đình Khôi, ở thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị trong quá trình khai thác hải sản ở ngư trường gần đảo Cồn Cỏ đã bắt được con đồi mồi dứa kể trên và báo với cơ quan chức năng.

Trước khi được thả, cá thể đồi mồi được ngành chức năng gắn thẻ định danh VN(C)00005.

Niềm vui của cán bộ bảo tồn biển và người dân trước khi thả cá thể đồi mồi về biển 

Tính đến thời điểm này, đây là cá thể rùa biển thứ 5 và là cá thể đồi mồi dứa đầu tiên được cứu hộ thành công trong năm 2019 tại địa bàn Quảng Trị.

Ngọc Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị): Thả đồi mồi dứa nặng 30 kg về với biển