Đêm 1-5: Miền Bắc có mưa trên diện rộng, đề phòng lốc xoáy, mưa đá

01/05/2019 12:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo đêm 1/5, thời tiết miền Bắc vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra mưa đá, lốc xoáy và sét đánh

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (30/4), do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc nén yếu. Kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Tiết trời chuyển mát mẻ, vùng núi đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi chuyển rét đậm.

Đêm 1/5. miền Bắc tiếp tục có mưa trên diện rộng

Nhiều địa phương có mưa vừa, một số nơi có mưa to như: TX.Sơn Tây (Hà Nội) 27mm, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) 27,8mm. Thanh Thuỷ (Phú Thọ) trội hơn 37,8mm; Bắc Quang (Hà Giang) 36mm, Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 39mm. Văn Chấn (Yên Bái) 41mm, Dương Quỳ (Lào Cai) 40mm, Phù Yên (Sơn La) 42mm. Long Phúc (Lào Cai) 44mm, Mai Châu (Hoà Bình) 38mm… Yên Châu (Sơn La) 60mm, Phố Ràng (Lào Cai) 56mm. Bắc Yên (Sơn La) 69mm, Cò Nòi (Sơn La) 71mm.

Lúc 7h ngày 1/5, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực vùng núi đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Cụ thể, Mộc Châu (Sơn La) giảm xuống 17,8 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) rét hơn 16,8 độ C. Nguyên Bình (Cao Bằng) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cùng xuống mức 18,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 16,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét đậm 14 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 13,6 độ C.

Hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị không khí lạnh nén và đầy dần lên. Vùng hội tụ gió trên cao di chuyển ra phía Đông. Dự báo ngày và đêm 1/5, thời tiết miền Bắc vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra mưa đá, lốc xoáy và sét đánh.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm 1-5: Miền Bắc có mưa trên diện rộng, đề phòng lốc xoáy, mưa đá