Moitruong.net.vn
– Lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu…, được cấp giấy đi đường trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội.
Moitruong.net.vn
– Đêm 29/7, rạng sáng 30/7, 1.000 đơn vị khối hồng cầu đã kịp thời được chuyển qua đường hàng không từ Hà Nội tới TP. HCM để chi viện cho kho máu của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm vừa được Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra lý giải các nguyên nhân khiến lượng mưa tại Vinh (Nghệ An) ngày 19/9 vượt kỷ lục lượng mưa lớn nhất ngày trong tháng 9 năm 1985.
Nhằm tăng cường thực hiện Kết luận số 165-KL/TU ngày 30/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 784/KH-UBND ngày 22/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thành lập 5 đoàn kiểm tra việc lắp đặt, vận hành trạm cân, thiết bị đo và camera giám sát tại các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
Mưa lớn kéo dài từ tối 15 đến sáng 16/9 khiến nhiều khu vực ở Nghệ An ngập cục bộ, một số tuyến đường bị nước lũ chia cắt. Lực lượng chức năng phải chốt chặn, đóng đường tại các điểm ngập sâu, đồng thời rà soát phương án ứng phó tại những khu vực thấp trũng.
Chiều 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất thủy sản, hạ tầng phục vụ nuôi trồng và công tác phòng, chống thiên tai tại xã Quỳnh Phú, phường Quỳnh Mai và một số địa bàn ven biển.
Sáng 15/9, mưa trên địa bàn xã Tam Thái đã ngớt nhưng nước tại các cầu tràn vẫn dâng cao, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Khoảng 1.700 hộ dân thuộc khu vực xã Tam Hợp (cũ) và xã Tam Thái đang tạm thời bị chia cắt do một số cầu tràn ngập sâu.
Miền Trung – Tây Nguyên đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về an ninh nguồn nước khi biến đổi khí hậu làm gia tăng tính bất thường và cực đoan của thiên tai. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhanh và khó lường, trong khi hạn hán, thiếu nước và suy giảm nguồn nước cũng diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống dân cư, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.
Trong phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội dự kiến di dời, tái thiết và bảo tồn 12 cụm làng ven sông, gắn với yêu cầu chỉnh trang đô thị và bảo tồn các làng nghề truyền thống.
Mưa lớn kéo dài khiến đất tại nhiều khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo hàng chục xã, phường thuộc 8 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao.
Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục đồng hành với Việt Nam về chuyển đổi số, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với các mạng lưới chuyên gia, công nghệ và tài chính quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đặc biệt huy động nguồn lực và tăng cường triển khai khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
Quyết định về tiêu chí xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị được cho là mở thêm không gian cho kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
Kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Sau khi nước lũ rút, người dân tại các khu vực ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, đồng thời tiêu độc khử trùng nhằm phòng chống dịch bệnh và đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.
Ngày 24/9, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Một số nơi ở Bắc Trung Bộ được dự báo có lượng mưa trên 150mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tác động đến định hướng phát triển hạ tầng của Thủ đô, trong đó có không gian ngầm và đường sắt đô thị.