TP Hồ Chí Minh chỉ còn 2 điểm phong tỏa liên quan đến COVID-19

Châu Anh|22/02/2021 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tối 21/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo đã có thêm 4 điểm liên quan đến các ca bệnh COVID-19 được gỡ bỏ phong tỏa, hiện thành phố chỉ còn 2 điểm bị phong toả liên quan các ca nhiễm COVID-19.

20h30 ngày 21/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có thông báo mới nhất về các địa điểm bị phong toả liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại thành phố. Theo HCDC, sau khi gỡ phong toả 33 điểm, hiện thành phố chỉ còn 2 điểm bị phong toả.

Cư dân chung cư Felix homes 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6 quận Gò Vấp reo hò hạnh phúc khi rào chắn phong tỏa đã được gỡ bỏ. 

Cụ thể, 2 điểm đang được phong toả gồm: Lô F Chung cư Carillon (Số 1 Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân Bình) và đường Nguyễn Phúc Chu (Phường 15, quận Tân Bình).

Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đã 10 ngày qua, TP Hồ Chí Minh không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. Số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 210 trường hợp, trong đó 168 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 42 trường hợp đang điều trị.

Về việc triển khai kế hoạch giám sát người từ vùng dịch trong nước đến TP Hồ Chí Minh sau Tết nguyên đán, đã có 153.082 trường hợp khai báo y tế, 236 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 19 trường hợp cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe. Ngành y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu 7.014 trường hợp, trong đó 6.777 trường hợp âm tính, 237 trường hợp đang chờ kết quả.

Châu Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh chỉ còn 2 điểm phong tỏa liên quan đến COVID-19