Thời tiết dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại khu vực Bắc Bộ đến Nghệ An nhiều khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng, nhiệt độ ở ngưỡng trời rét.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Dự báo thời tiết ngày 04/07/2025: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thế giới đang hướng tới một nền kinh tế trung hòa carbon, Việt Nam đã triển khai một loạt các chính sách, chiến lược từ chuyển đổi năng lượng, phát triển thị trường carbon đến trao đổi hạn ngạch phát thải,…tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan dự báo trong tuần từ ngày 6 đến 12/7, chính phủ Thái Lan đã đặt 33 tỉnh trên cả nước trong tình trạng báo động cao, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 9 đến ngày 12/7, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa rào và dông rải rác, một số nơi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Từ ngày 13/7, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Ngày 7/7, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
Hà Nội ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên 14 tuyến sông, làm cơ sở để các địa phương triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan phối hợp với thành phố Hà Nội, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy hoạch chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố triển khai phát triển trục sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Sáng 8/7, Hà Nội đứng thứ 6 trong 126 thành phố ô nhiễm nhất thế giới với AQI trung bình 103, riêng khu vực Tây Hồ lên tới 152 – mức “không lành mạnh”. TP.HCM xếp thứ 65 với AQI 53, mức “trung bình”.
Trận lũ lớn đã cuốn trôi một trong những cây cầu chính nối liền Nepal và Trung Quốc bắc qua sông Bhotekoshi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và liên lạc khu vực. Ít nhất 1 người thiệt mạng và 28 người mất tích.