Gần 3.500 cơ hội việc làm cho sinh viên tại khu vực miền Trung

Theo GD&TĐ|10/06/2018 04:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 9/6, tại trường ĐH Duy Tân đã diễn ra Ngày hội việc làm với sự tham gia của 91 đơn vị, doanh nghiệp tại Đà Nẵng và một số tỉnh ở khu vực miền Trung với 3.458 vị trí việc làm cho mọi ngành nghề.

Ngày hội việc làm với sự tham gia của 91 đơn vị, doanh nghiệp

Ngày hội việc làm lần thứ 12 – 2018 của trường ĐH Duy Tân có sự tham gia của 91 đơn vị, doanh nghiệp với 42 gian hàng, 49 bàn tuyển dụng, phỏng vấn… với nhu cầu tuyển dụng 3.458 vị trí cho mọi ngành nghề. Trong đó, khối ngành Kinh tế chiếm 27,44% vị trí tuyển dụng, Du lịch- Ngoại ngữ: 43,05%, Kỹ thuật – Công nghệ: 17,84%, Khối Khoa học sức khỏe: 1,94% và Khối ngành khác chiếm 9,73%.

Theo TS Nguyễn Hữu Phú – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, với mục đích nâng cao hơn nữa mối quan hệ bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đúng yêu cầu của thị trường lao động và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, từ năm 2006, Trường ĐH Duy Tân đã tổ chức chương trình ngày hội việc làm.

Qua 12 năm tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 700 lượt đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài TP Đà Nẵng tham gia tuyển dụng với 18.512 vị trí, tiếp nhận 26.459 hồ sơ đăng ký tìm việc của sinh viên. Bình quân hàng năm, thông qua ngày hội Việc làm, Trường ĐH Duy Tân đã góp phần cung ứng từ 3.000 đến 5.000 hồ sơ nhân sự cho các nhà tuyển dụng.

Kết thúc Ngày hội việc làm 218 tại trường ĐH Duy Tân, các doanh nghiệp, đơn vị đã nhận được 2.539 hồ sơ ứng tuyển, trong đó, có 2.037 hồ sơ ứng tuyển của SV trường ĐH Duy Tân và 502 hồ sơ ngoài trường.

Theo GD&TĐ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 3.500 cơ hội việc làm cho sinh viên tại khu vực miền Trung