Hà Nội chính thức đồng loạt dỡ các chốt kiểm soát tại cửa ngõ Thủ đô

Ngân Hoa|20/10/2021 15:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Công điện số 22/CĐ-UBND được UBND TP Hà Nội công bố vào chiều 20/10, toàn bộ 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào Thủ đô chính thức dỡ bỏ.

Hà Nội chính thức dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo đó, trong ngày 20/10, các cơ quan chức năng đã Hà Nội tiến hành rút toàn bộ 21 chốt kiểm soát dịch COVID-19 (trong tổng số 22 chốt) đặt tại các cửa ngõ của Thủ đô.

Cách đây vài ngày, Công an TP Hà Nội đã cho rút chốt số 8 (Trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) nằm trên địa phận tỉnh Hưng Yên.

Vừa qua, sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, các chốt kiểm soát dịch trên duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

Do đó, người và phương tiện có thể di chuyển dễ dàng qua các chốt để ra, vào thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 14/7, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường lớn ở cửa ngõ Thủ đô.

Cán bộ tại các chốt bao gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, cán bộ y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cán bộ tư pháp…

Lực lượng chức năng sẽ kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân vào thành phố, đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Các cán bộ tại chốt cũng sẽ kiểm tra đo thân nhiệt, khai báo y tế, công tác phòng chống dịch trên xe và xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ…

Ngân Hoa

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chính thức đồng loạt dỡ các chốt kiểm soát tại cửa ngõ Thủ đô