Nhiều năm nay, KĐT kiểu mẫu Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã trở thành địa điểm tập kết phế thải xây dựng lý tưởng cho các hộ dân.
Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thương, sông Lục Nam có khả năng đạt đỉnh vào tối, đêm nay, duy trì ở mức cao trên báo động 3; lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp trên biển Đông sắp mạnh lên thành bão, dự báo gây mưa lớn tại loạt tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội.
Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP), hiện tượng El Nino có thể khiến gần 50 triệu người rơi vào tình trạng đói cấp tính vào cuối năm nay.
TP. Hồ Chí Minh duy trì mạng lưới 254 điểm quan trắc chất lượng nước mặt, từng bước số hóa dữ liệu, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, tăng cường giám sát, công khai thông tin.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng từ ngày 13/7, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng các vùng trũng thấp.
Sau những ngày hè, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười của học sinh, sự háo hức của thầy cô và phụ huynh. Mùa tựu trường không chỉ mở đầu một năm học mới mà còn khơi dậy những kỳ vọng về tri thức, ước mơ và sự trưởng thành của thế hệ trẻ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 5/9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to gây ngập úng cục bộ.
El Niño 2026-2027 được dự báo có thể gây nắng nóng gay gắt, lượng mưa thiếu hụt và mùa mưa kết thúc sớm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước trong mùa khô, đặc biệt tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong không khí hân hoan của mùa thu tháng Chín, hàng triệu học sinh trên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2026–2027. Một năm học mới mở ra với niềm tin, hy vọng và những ước mơ được chắp cánh.
Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức trong không khí nhộn nhịp. Từ sớm, học sinh và phụ huynh đã có mặt, trong khi công tác chuẩn bị tại các trường được hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới.
Sáng ngày 05/9, thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 trong không khí phấn khởi, trang trọng. Năm học mới được xác định là chặng đường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời hoàn thiện các điều kiện hướng tới xây dựng nhà trường trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, năm học 2026-2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam.
Sáng 5/9, cùng với Lễ khai giảng năm học 2026–2027, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện đã đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và đưa công trình vào sử dụng.
Sáng 05/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ công bố Quyết định thành lập và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn. Đây là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động với tư cách cơ sở giáo dục công lập, sau khi chuyển đổi từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh.