Moitruong TV – Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Quản trị nước bền vững gắn với chuyển đổi số và mở rộng hợp tác đầu tư đang trở thành chìa khóa cho phát triển tương lai. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, mà còn là động lực nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy tăng trưởng xanh và tạo nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài.
Sáng 10/11, Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng (Lâm Đồng) cho biết, các đơn vị chuyên môn đã bắt đầu khoan phụt chống thấm tại hồ thủy lợi Cay An nhằm gia cố thân đập chính, ngăn nguy cơ vỡ đập do sụt lún và rạn nứt trong thời gian qua.
Thời gian qua, do mưa lớn kéo dài, lũ thượng nguồn kết hợp với triều cường dâng cao, tình trạng ngập úng, sạt lở tại Vĩnh Long diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và đời sống người dân.
Dù đã suy yếu, bão Fung-wong vẫn để lại thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, làm tê liệt nhiều hoạt động thương mại, giao thông và năng lượng trên toàn Philippines.
Đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 khiến hạ tầng giao thông ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) bị tàn phá nghiêm trọng. Riêng xã Sơn Tây Hạ hiện có hơn 50 điểm sạt lở, hàng chục nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư.
Đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Huế, với tổng giá trị ước tính hơn 3.270 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực thủy lợi chịu ảnh hưởng lớn nhất, thiệt hại trên 1.778 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục dâng chậm, mưa lớn bao trùm Lâm Đồng. Nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh đang được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Để đảm bảo an toàn công trình và không gây đột biến dòng chảy cho hạ du, Công ty Thủy điện Trị An (Đồng Nai) thông báo tiếp tục tăng lượng nước xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.