Cuộc sống xanh

Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, khánh thành hai trường nội trú vùng biên

Kế Hùng 09:42 05/09/2026

Trong không khí náo nức của ngày khai giảng năm học 2026–2027, Hà Tĩnh tổ chức khánh thành hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê. Đây là những công trình thuộc chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, góp phần tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh vùng biên.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

lam.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Đây là một trong 100 trường phổ thông nội trú liên cấp được Chính phủ lựa chọn triển khai trong giai đoạn 1 của chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Sau thời gian thi công khẩn trương, hai ngôi trường tại Sơn Kim 1 và Hương Khê đã hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Hai ngôi trường khang trang nơi vùng biên


Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 được đầu tư hơn 140,7 tỷ đồng, với quy mô 31 lớp học. Công trình gồm hệ thống phòng học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.300 học sinh.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đây là điểm cầu chính của tỉnh trong lễ khai giảng năm học 2026–2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp.

truong-ha-tinh.jpg
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê quy mô thiết kế 40 lớp. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Trong khi đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê được đầu tư gần 160 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, với quy mô thiết kế 40 lớp học.

Ngôi trường được đầu tư đồng bộ với các hạng mục nhà học, khu nhà hành chính, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, nhà ăn và hệ thống hạ tầng phục vụ dạy, học và sinh hoạt.

Năm học 2026–2027, trường tuyển 39 lớp với tổng số 1.640 học sinh. Đáng chú ý, trong số học sinh của trường có 63 em là người dân tộc thiểu số, trong đó 41 em là người dân tộc Lào; các em còn lại thuộc các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái...

Việc đưa hai trường nội trú liên cấp vào sử dụng không chỉ bổ sung cơ sở vật chất giáo dục tại các địa bàn khó khăn mà còn tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên giới.

Tiếp tục đầu tư hệ thống trường học vùng biên


Bên cạnh hai trường được triển khai trong giai đoạn 1, Hà Tĩnh còn có 5 dự án trường học tại khu vực biên giới được xây dựng trong giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc rà soát quy mô, vị trí xây dựng. Các dự án cũng đã được quy hoạch tổng thể mặt bằng và sử dụng đất, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường học tại khu vực biên giới được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tạo điều kiện để học sinh được học tập và sinh hoạt trong môi trường ổn định, khang trang.

Không chỉ mang ý nghĩa về giáo dục, những ngôi trường mới nơi vùng biên còn được kỳ vọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đồng thời củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng vùng biên giới ngày càng ổn định, phát triển.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, khánh thành hai trường nội trú vùng biên
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.