Hải Phòng: Dân “khát” nước sạch

Phạm Huyền (t/h)|17/12/2016 04:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Tại phường Hòa Nghĩa, quận Kinh Dương (Hải Phòng) người dân phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt trong nhiều năm nay. 

Năm 2007, khi Dương Kinh chính thức bước vào quá trình đô thị hóa, số ít trên tổng số 4.000 hộ dân thuộc 13 tổ dân phố (TDP) nơi đây bước đầu được tiếp cận với nguồn nước sạch khi ông Trần Thành Long, ở TDP số 8, phường Hòa Nghĩa, đầu tư xây dựng nhà nước mini với tổng số vốn trên 1 tỷ đồng, gồm 2 bể lọc, 1 bể chứa khoảng 30m3 nước, 3 máy đẩy đi công suất 11KW, 2 máy đẩy lên công suất 5,5 KW với hệ thống lọc thô gồm cát, đá, ống lọc nhựa.

Nguồn nước được lấy từ mương to thuộc sông Đa Độ. Ban đầu nhà máy nước mini này chỉ cung cấp cho khoảng 30 – 40 hộ dân, chủ yếu tại 2 TDP số 8 và 9. Song nhu cầu dùng nước của người dân ngày càng tăng cao, đạt đến 300 hộ thì nhà máy nước của ông Long đã không đủ khả năng đáp ứng và chất lượng nguồn nước không được sạch, Nước thường đục bẩn, thậm chí có cả cung quăng hay vỏ ốc lẫn trong nước

dan-khat-nuoc-sach

Người dân hàng ngày phải dùng nguồn nước không đảm bảo để sinh hoạt (Ảnh: ANHP)

Ban đầu giá nước là 3.000 – 4.000 đồng/m3, sau dần tăng lên 9.000/m3. Người dân nơi đây không dám sử dụng nước để ăn uống mà chỉ dùng để giặt giũ và rửa đồ.

Khi nguồn nước trên sông Đa Độ bị ô nhiễm và không thể sử dụng, người dân địa phương phải chuyển sang khai thác nước ngầm từ các giếng khoan. Thế nhưng do cấu tạo địa chất, gặp nhiều vỉa đá nên nhiều hộ dân không thể tiến hành khoan, đào giếng được.

Trao đổi với báo VOV, ông Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch phường Hòa Nghĩa cho biết, dự án nhà máy nước do Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng triển khai có tổng số vốn đầu tư lên tới 19 tỷ đồng với phương án nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi hộ gia đình sẽ đóng góp ban đầu khoảng 2,5 triệu đồng:

Ông Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ thêm: “Do nguồn kinh phí sửa chữa khó khăn nên nguồn nước vừa qua cũng không được đảm bảo. Thời gian tới, hướng khắc phục của chúng tôi sẽ thay thế cho người dân bằng nguồn nước khác đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà nước do Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng quy định.

Dự án nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng làm chủ đầu tư, hiện nay phường cũng cố gắng kiến nghị về quận Dương Kinh đôn đốc triển khai dự án nước sạch cho người dân trong năm 2017 và sẽ cố gắng hoàn thành vào năm 2018”.

Phạm Huyền (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Dân “khát” nước sạch