Đa dạng sinh học

Khỉ mặt đỏ chủ động theo chân đoàn kiểm lâm giữa rừng Pù Mát

Thiên Thanh 11:09 04/08/2026

Trong chuyến tuần tra kéo dài 8 ngày tại Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), lực lượng kiểm lâm bất ngờ chứng kiến một cá thể khỉ mặt đỏ liên tục đi theo, chủ động tiếp cận và tương tác với con người. Theo các kiểm lâm viên, đây là hiện tượng rất hiếm gặp trong nhiều năm làm nhiệm vụ.

Trong chuyến tuần tra định kỳ kéo dài 8 ngày tại Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), lực lượng kiểm lâm đã có cuộc chạm trán hiếm gặp với một cá thể khỉ mặt đỏ khi con vật chủ động tiến lại gần và tương tác với đoàn công tác.

Theo Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, từ ngày 21 đến 28/7, lực lượng kiểm lâm thực hiện đợt tuần tra bảo vệ rừng theo kế hoạch. Trong quá trình di chuyển qua khu rừng tự nhiên, đoàn bất ngờ phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ xuất hiện gần lối đi.

Khác với tập tính cảnh giác thường thấy của động vật hoang dã, cá thể khỉ này không bỏ chạy khi phát hiện con người. Sau một thời gian quan sát từ khoảng cách nhất định, nó dần tiến lại gần các kiểm lâm viên. Hình ảnh được ghi nhận cho thấy con vật liên tục di chuyển dưới mặt đất rồi leo lên cây, chuyền cành và đi cùng hướng với đoàn tuần tra. Thậm chí, khi đoàn dừng nghỉ, cá thể khỉ vẫn quanh quẩn gần nơi đặt ba lô và các vật dụng cá nhân.

r578.png
Cá thể khỉ mặt đỏ dạn dĩ, chủ động

Cán bộ kiểm lâm trực tiếp tham gia chuyến tuần tra, cho biết ban đầu con khỉ chỉ theo sau đoàn ở khoảng cách an toàn. Nhận thấy con vật không có biểu hiện hung hăng, các thành viên trong đoàn nhẹ nhàng đưa tay để tạo cảm giác thân thiện. Sau ít phút quan sát, cá thể khỉ chủ động tiến sát hơn và tỏ ra khá dạn dĩ.

Được biết, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm làm nhiệm vụ tuần tra rừng, chúng tôi chứng kiến một cá thể khỉ mặt đỏ chủ động tiếp cận và gần gũi với con người như vậy. Theo lực lượng kiểm lâm, cuộc tương tác đặc biệt kéo dài khoảng 30-45 phút trước khi đoàn tiếp tục hành trình tuần tra, còn cá thể khỉ quay trở lại khu rừng tự nhiên.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát nhận định, trong quá trình tuần tra, kiểm lâm thường xuyên bắt gặp hoặc ghi nhận dấu vết của nhiều loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc một cá thể khỉ mặt đỏ tự nguyện tiếp cận và tương tác với con người là hiện tượng rất hiếm.

Thông tin thêm, từ năm 2016 đến nay, Vườn quốc gia Pù Mát đã tiếp nhận cứu hộ 186 cá thể linh trưởng, gồm 146 cá thể khỉ, 35 cá thể cu li và 5 cá thể vượn. Trong số này, 138 cá thể đã được tái thả về môi trường tự nhiên, gồm 107 cá thể tại Vườn quốc gia Pù Mát và 31 cá thể tại các khu vực khác.

Nhờ công tác bảo tồn được triển khai hiệu quả, các quần thể linh trưởng tại Vườn quốc gia Pù Mát đang được duy trì và phát triển ổn định. Kết quả điều tra bằng hệ thống máy bẫy ảnh giai đoạn 2018-2025 thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài như khỉ mặt đỏ, khỉ vàng và khỉ đuôi lợn. Nhiều hình ảnh, video cũng cho thấy các đàn khỉ mặt đỏ có quy mô hàng chục cá thể, trong đó có nhiều con non, phản ánh tín hiệu tích cực về khả năng sinh trưởng và phục hồi của quần thể loài này trong tự nhiên.

Bài liên quan
  • Khởi tố vụ nuôi nhốt trái phép 104 cá thể động vật hoang dã ở Tây Ninh
    Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện một cơ sở nuôi nhốt trái phép 104 cá thể động vật hoang dã, gồm rùa cựa châu Phi và nhiều loài vẹt thuộc Phụ lục II CITES. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, vụ việc đã được khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khỉ mặt đỏ chủ động theo chân đoàn kiểm lâm giữa rừng Pù Mát
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.