COP17: Thúc đẩy hành động thực chất để bảo vệ đa dạng sinh học
Khai mạc COP17 tại Armenia, Thủ tướng Nikol Pashinyan kêu gọi các quốc gia cụ thể hóa những cam kết bảo tồn thiên nhiên bằng hành động có kết quả đo lường được, khi thời hạn năm 2030 để hoàn thành các mục tiêu đa dạng sinh học đang đến gần.
Ngày 18/10, Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) chính thức khai mạc tại thủ đô Yerevan, Armenia. Sự kiện đánh dấu đợt đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến độ triển khai Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal (KMGBF).
Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết quốc tế thành những hành động cụ thể, có kết quả rõ ràng và có thể đo lường. Theo ông, việc hiện thực hóa các mục tiêu của KMGBF cần được đẩy nhanh khi mốc thời gian năm 2030 đang đến gần.

Bà Astrid Schomaker, Thư ký điều hành Công ước về Đa dạng sinh học (CBD), kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần khẳng định vai trò của chủ nghĩa đa phương cũng như khả năng thực thi các cam kết quốc tế.
Theo bà Schomaker, quá trình đánh giá KMGBF cùng các báo cáo do các quốc gia đệ trình sẽ giúp nhận diện những hạn chế, khoảng trống trong quá trình triển khai. Đây cũng là cơ sở để xác định các biện pháp khắc phục, thúc đẩy việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra.
Được thông qua năm 2022, KMGBF xác lập 23 mục tiêu cần đạt được vào năm 2030, hướng tới ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học. Khung này đồng thời đặt ra tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới một thế giới nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên.
COP17 diễn ra từ ngày 19-30/10, với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”.




