Trung Bộ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt do hiệu ứng phơn, trong khi Nam Bộ bước vào giai đoạn nóng nhất mùa khô. Nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, độ ẩm thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe và sinh hoạt.
Những mâm cỗ đầy ắp, tủ lạnh chật kín đồ ăn, túi rác phồng lên sau mỗi bữa tiệc… đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mỗi dịp Tết. Nhưng đằng sau sự “no đủ” ấy là áp lực ngày càng lớn đối với môi trường, tài nguyên và sức khỏe con người.
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, lượng người lựa chọn cắm trại trong rừng tăng cao, kéo theo rủi ro cháy rừng nếu việc sử dụng lửa không bảo đảm an toàn và vi phạm quy định.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone và các chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát.
Nghiên cứu đưa ra 4 tiêu chí đánh các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên, tập trung vào vai trò của rừng toàn cầu trong việc hấp thụ và lưu trữ carbon.
Một nghiên cứu quốc tế đã đưa ra cảnh báo gây bất ngờ: Không khí sạch hơn đang khiến Trái Đất nóng lên nhanh hơn, do mất đi lớp bụi ô nhiễm từng giúp phản xạ ánh nắng mặt trời.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến nhiệt độ tại nhiều thành phố châu Âu tăng thêm từ 2–4°C, góp phần gây ra hơn 2.300 ca tử vong chỉ trong 10 ngày nắng nóng đầu hè.
Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất lên tới 38 độ C, độ ẩm thấp. Tuy nhiên, theo dự báo, tình trạng này sẽ giảm dần từ ngày 23/4 và có khả năng chấm dứt khi không khí lạnh yếu tràn về vào khoảng 24/4.
Từ năm 2025, Việt Nam giảm một nửa hạn ngạch nhập khẩu HCFC xuống còn 1.300 tấn, mở đầu cho lộ trình loại bỏ dần các chất làm suy giảm tầng ozone và gây hiệu ứng nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.