Liên Hợp Quốc: Nắng nóng thiêu đốt châu Âu là cái giá của việc đốt nhiên liệu hóa thạch
Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu khiến hàng trăm triệu người chịu nền nhiệt cao kỷ lục, gây nhiều ca tử vong và làm dấy lên cảnh báo mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc. Theo UNFCCC, đây là hậu quả ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu do con người tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu được Liên Hợp Quốc đánh giá là minh chứng rõ nét cho những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đồng thời phản ánh hậu quả từ việc kéo dài sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch.
Ngày 25/6, Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell, nhấn mạnh làn sóng nhiệt hiện nay là lời cảnh báo rõ ràng về cái giá mà thế giới phải trả do ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đốt than đá, dầu mỏ và khí đốt.

Theo ông Stiell, nếu các quốc gia không sớm cắt giảm việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, các đợt nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn, kéo dài hơn và mức độ khốc liệt hơn.
Hiện nhiều nước châu Âu đang đối mặt với nền nhiệt cao bất thường. Pháp, Anh và Tây Ban Nha liên tiếp ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục, trong khi nhiều quốc gia khác đã phải ban hành cảnh báo nắng nóng ở cấp độ cao để bảo vệ sức khỏe người dân.
Tại Pháp, Cơ quan Khí tượng quốc gia Meteo France cho biết đêm từ 24 sang 25/6 là đêm nóng nhất kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận số liệu khí tượng vào năm 1947.
Theo số liệu thống kê, chỉ số nhiệt trung bình ngày và đêm trên phạm vi toàn quốc, được tổng hợp từ 30 trạm khí tượng, đã đạt 22 độ C, vượt mức kỷ lục 21,6 độ C vừa được thiết lập chỉ vài ngày trước đó.
Nắng nóng cũng đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Ngày 25/6, cảnh sát Pháp xác nhận một bé trai 3 tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô đỗ bên ngoài một ngôi nhà tại thị trấn Saint-Gratien, ngoại ô Paris. Đây là trường hợp trẻ em thứ ba tử vong liên quan đến đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại Pháp.
Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, hệ thống giám sát tử vong MoMo thống kê có 212 trường hợp tử vong trong giai đoạn từ ngày 21 đến 24/6 được cho là có liên quan đến đợt sóng nhiệt đang bao trùm khu vực.
Các dự báo cho thấy trong ngày 25/6 sẽ có ít nhất 101 triệu người tại châu Âu phải hứng chịu nền nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Trong số này, khoảng 50 triệu người sống tại Pháp và 18 triệu người ở Đức.
Phân tích dựa trên dự báo của Cơ quan Khí tượng Đức kết hợp với dữ liệu dân số năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) cho thấy hơn 380 triệu người trên khắp châu Âu (không tính Thổ Nhĩ Kỳ), tương đương khoảng 60% dân số khu vực, sẽ trải qua mức nhiệt cao nhất trên 30 độ C.
Không chỉ Pháp, Tây Ban Nha hay Đức, các quốc gia như Bỉ, Luxembourg và Hà Lan cũng được dự báo sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài từ cuối tuần trước. Người dân tại Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Croatia cũng đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết oi bức, khắc nghiệt tương tự.
.jpg)



