Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế năm 2018

10/09/2018 07:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cảnh báo: Virut cúm ẩn chứa ở khay đựng đồ của hành khách ở sân bay

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (10/9) tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

>>>Thanh Hóa: Ứng dụng công nghệ lọc sinh học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau biogas 

>>>Hà Tĩnh: Một người dân bị phạt 60 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép

Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế năm 2018

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch Hiệp hội BVTNVN, Trưởng cụm thi đua, ông Trần Văn Sinh – Trưởng Ban phong trào UBTW MTTQ Việt Nam, bà Phạm Thị Xuân – Chánh văn phòng Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Phó cụm thi đua và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ cho rằng, phát động thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả của đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực đối với cơ sở, địa bàn, địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch Hiệp hội BVTNVN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị bà Phạm Thị Xuân đã triển khai dự thảo kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam lĩnh vực y tế.

Cụ thể, kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2018, góp phần lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước bằng công việc cụ thể là học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động các đơn vị về vị trí tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua – khen thưởng, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát hiện, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến; Các phong trào thi đua được phát động và tổ chức từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ, phần việc cụ thể, động viên được cán bộ, nhân viên, người lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỷ luật công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

Bà Phạm Thị Xuân – Chánh văn phòng Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam

Trong đó tập trung thực hiện tốt 5 nội dung công tác trọng tâm năm 2018 đó là:

– Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

– Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

– Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

– Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cuối buổi Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua. 

Thu Hà


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế năm 2018