Moitruong.net.vn
– Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực.
Moitruong.net.vn
– Dự báo nền nhiệt trung bình mùa Đông năm nay có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm trước, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Với phương châm chuyển từ hợp tác định hướng sang hợp tác hành động, cuộc họp giữa Tổng Thư ký Hội đồng Nước châu Á với Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam và Liên đoàn Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã đi đến thống nhất thành lập Nhóm công tác chung nhằm triển khai cụ thể các sáng kiến đã được thống nhất trước đó.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 1/11, tỉnh Hà Tĩnh đã hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng.
Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, quy định toàn diện các nội dung liên quan đến phòng ngừa, điều tra và xử lý hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Trong quá trình triển khai chuyên đề “Những ảnh hưởng của các dự án đầu tư xây dựng đến môi trường xung quanh” Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến Dự án “Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô” (phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội).
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rõ: Trong quá trình thi công xây dựng các công trình, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình công, công tác quản lý và việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn chưa tốt, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.
Sáng ngày 14/10/2025, tại Hà Nội, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm trao đổi, thống nhất công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Hội đồng Nước châu Á lần thứ 23 và Hội thảo kỹ thuật sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 5–6/11/2025.
Quản trị nước bền vững gắn với chuyển đổi số và mở rộng hợp tác đầu tư đang trở thành chìa khóa cho phát triển tương lai. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, mà còn là động lực nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy tăng trưởng xanh và tạo nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài.
Thủ đô Tehran của Iran đang rơi vào tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng. Trước nguy cơ hàng triệu người thiếu nước sinh hoạt, Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo chính quyền có thể phải áp dụng hạn mức cấp nước, thậm chí tính đến phương án di dời thủ đô về phía nam đất nước.
Ngày 13/11, bà Vi Thị Hoàn (SN 1963) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1994), trú tại xã Anh Sơn (Nghệ An), bất ngờ phát hiện hai cá thể khỉ rừng xuất hiện trong khuôn viên nhà mình.
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn phường Hai Bà Trưng năm 2025 cho thấy người dân tập trung phản ánh vào 3 nhóm nội dung chính: Tình trạng thu gom và tập kết rác thải; hoạt động vận chuyển, xử lý rác và tổng vệ sinh; công tác tuyên truyền, quản lý và xử phạt các hành vi vi phạm VSMT.
Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản yêu cầu các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương và Sông Tranh 2 chủ động vận hành hạ mực nước đón lũ nhằm bảo đảm an toàn cho vùng hạ du trong thời gian mưa lớn.
Chính quyền TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư hai dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị tại rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn với tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Hai dự án kỳ vọng tăng năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập và tạo động lực phát triển đô thị khu Nam của thành phố.
Ngày 14/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm về các quy định liên quan tới phát triển vật liệu mới, hành vi bị nghiêm cấm và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 13/11 đã chính thức phê chuẩn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu đến năm 2040 cắt giảm 90% lượng khí thải nhà kính so với mức năm 1990. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình tiến tới trung hòa carbon, đồng thời mở đường để mục tiêu này được đưa vào luật của khối.