Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,68%, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc. Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mỗi lá phiếu cử tri còn là biểu hiện sinh động của quyền làm chủ, kết tinh niềm tin, trách nhiệm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 17h30 ngày 15/3, tỷ lệ cử tri trên cả nước tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã đạt 94,53% và vẫn tiếp tục tăng.
Sáng 15/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri toàn tỉnh Hưng Yên sẽ chính thức tham gia ngày hội lớn của toàn dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thông qua lá phiếu bầu.
Chủ Nhật, ngày 15/3, cử tri trên cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Với chủ đề “Nước và bình đẳng giới”, Ngày Nước Thế giới năm nay (22/03/2026) cho thấy nước không chỉ là tài nguyên, mà còn là thước đo công bằng, nền tảng quyền con người và điều kiện của phát triển bền vững.
Miền Bắc đang bước vào giai đoạn tăng nhiệt nhanh khi mưa ẩm suy yếu, nắng xuất hiện nhiều hơn từ cuối tuần. Dự báo đầu tuần tới, khu vực này có thể ghi nhận nắng nóng diện rộng, trong khi Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao 35-36°C, tiềm ẩn nguy cơ thời tiết cực đoan như dông lốc, sét và mưa đá.
Mưa lớn tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất được dự báo đạt đỉnh từ đêm 26/3 đến sáng 27/3, kéo theo nguy cơ dông lốc, mưa đá và lũ quét khi một vùng áp thấp mạnh quét qua khu vực. Trước đó, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục, gần bằng cả năm chỉ trong một ngày.
Ngày 26/3, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật.
Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư tiếp tục khẳng định vị trí đặc biệt của hoạt động xuất bản không chỉ là “vũ khí tư tưởng” sắc bén mà còn là trụ cột của nền văn hóa, giữ vai trò xây dựng nền tảng tri thức quốc gia. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, xuất bản được định hướng phát triển hiện đại, trở thành một ngành kinh tế số có sức cạnh tranh và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Từ ngày 30/3 đến 2/4, nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm sẽ bao trùm nhiều khu vực từ Tây Bắc Bộ đến Trung Bộ, với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đáng chú ý, đợt nóng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm, phản ánh xu thế thời tiết ngày càng cực đoan, bất thường.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 27-28/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều trời hửng nắng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường, hướng tới khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng và trên diện rộng tại Australia, đe dọa hệ sinh thái, đa dạng sinh học và sinh kế của con người.