Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác, góp phần củng cố hòa bình và ổn định khu vực
Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao tại New York nhấn mạnh yêu cầu củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác và cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, sáng 22/9 theo giờ địa phương (chiều tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Hùng Cao được Tổng thống Donald Trump tin tưởng đề cử giữ chức Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của ông đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như sự gắn bó với quê hương Việt Nam.
Trao đổi về định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực, nền tảng quan trọng. Việt Nam mong muốn tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, đồng thời tranh thủ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển.
Trong định hướng đó, Việt Nam xác định Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Hai bên hướng tới việc phát huy những lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.
Kinh tế và thương mại tiếp tục được xác định là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, ổn định và bền vững; đồng thời sớm giải quyết các vấn đề còn lại trong quá trình đàm phán, hướng tới việc ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên.
Cùng với kinh tế, Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, đồng thời mở rộng dư địa hợp tác phục vụ phát triển bền vững.
Về quốc phòng - an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong đó, khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là một nội dung được ưu tiên.
Việc Việt Nam bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo được đánh giá là hoạt động có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy quá trình hàn gắn, hòa giải và củng cố các giá trị hòa bình giữa hai nước.
Trao đổi tại cuộc gặp, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước phù hợp với lợi ích và mong muốn của mỗi bên. Theo ông Hùng Cao, hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, có vai trò đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước cũng như an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực.
Phía Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và cùng giải quyết những thách thức chung của khu vực. Đây cũng là những lĩnh vực có tính chất thiết thực, hướng tới tăng cường năng lực phối hợp và đóng góp cho an ninh, ổn định khu vực.
Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đồng thời cảm ơn Việt Nam đã hợp tác tích cực trong công tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh và tạo điều kiện để bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner. Ông tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.
Một nội dung khác được đề cập tại cuộc gặp là vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc và cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.
Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hiểu biết và củng cố lòng tin, đồng thời mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực cùng có lợi.
Việc duy trì đối thoại và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực được xác định là hướng đi nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.




