Theo cập nhật mới nhất đến sáng 27/3, vụ cháy rừng kinh hoàng tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc khiến ít nhất 26 người chết, 19 người bị thương, hơn 27.000 người phải di dời.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng và khô hạn kéo dài.
Khu vực Tây Nguyên hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô 2024-2025, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương.
Cà Mau hiện có hơn 17.540 ha trong tổng số khoảng 45.765 ha rừng ở U Minh Hạ và cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối trong tình trạng khô hạn, có khả năng xảy ra cháy.
Trước diễn biến xâm nhập mặn gia tăng trong mùa khô, các tỉnh ĐBSCL đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ngăn mặn, trữ ngọt nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, giảm thiểu rủi ro do hạn hán kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong tháng 11/2024, lượng mưa tại Bắc bộ hầu như không đáng kể, giảm tới 90-100% so với trung bình nhiều năm (TBNN).
Sức gió giảm đã giúp các lực lượng cứu hỏa kiềm chế được tốc độ lan rộng của các đám cháy vốn đã khiến ít nhất 10 người chết và 10.000 ngôi nhà bị thiêu rụi.
Trước tình trạng khô hạn và thiếu nước ngày càng nghiêm trọng, Đắk Nông đã triển khai các giải pháp đồng bộ để đối phó và đảm bảo nguồn nước cho năm 2025.
Báo cáo từ nghiên cứu của Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), công bố ngày 9/12 cho thấy hơn 75% diện tích đất trên thế giới đã "khô hạn thường xuyên hơn" trong thời gian từ năm 1990-2020 so với giai đoạn 30 năm trước đó.