Cao Bằng: Thiệt hại 144,6 ha rừng do cháy
Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết khô hạn kéo dài, người dân tại các địa phương có nguy cơ cháy rừng cao chưa kiểm soát được nguồn lửa trong quá trình sản xuất, canh tác ở trong rừng, ven suối.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 79 vụ cháy rừng tại Thành phố và các huyện: Trùng Khánh, Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình…, làm thiệt hại 144,6 ha, bao gồm diện tích rừng, thảm cỏ và cây bụi, trong đó diện tích có rừng 75,45 ha.
Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết khô hạn kéo dài, người dân tại các địa phương có nguy cơ cháy rừng cao chưa kiểm soát được nguồn lửa trong quá trình sản xuất, canh tác ở trong rừng, ven suối. Ngoài ra, công tác phát triển rừng gặp khó khăn do thời tiết khô hạn, dẫn đến diện tích trồng rừng mới giảm mạnh. Hiện nay, tổng diện tích trồng rừng đạt khoảng 240 ha, bằng 25% so với cùng kỳ. Tổng khối lượng khai thác đạt trên 5.247,09 m3, vi phạm Luật Lâm nghiệp 145 vụ (đã xử lý 112 vụ; 76 vụ xử phạt hành chính, 109 vụ xử lý hình sự). Diện tích rừng ước giảm 88,197 ha, cao gấp 8,9 lần so với cùng kỳ. trong đó, diện tích rừng giảm phần lớn là do cháy rừng với 75,45 ha; còn 12,747 ha do phá rừng, lấn chiếm rừng.
.png)
Để phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, tích cực chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác kiểm tra các diện tích rừng hiện có, trong đó, tập trung vào diện tích rừng tự nhiên.
Cháy rừng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với môi trường. Trước hết, nó phá hủy hệ sinh thái rừng, làm mất nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật, thậm chí khiến một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh đó, cháy rừng thải ra một lượng lớn khí CO₂ và các chất độc hại khác, góp phần làm gia tăng hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Đất rừng sau cháy cũng trở nên khô cằn, dễ bị xói mòn, làm giảm khả năng giữ nước và gây ra lũ lụt, hạn hán nghiêm trọng. Ngoài ra, khói bụi từ các vụ cháy còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và chất lượng không khí. Vì vậy, phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp thiết để bảo vệ môi trường sống bền vững.