Đắk Nông siết chặt bảo vệ rừng giữa cao điểm khô hạn và sắp xếp đơn vị hành chính
Trước tình trạng phá rừng, cháy rừng có nguy cơ gia tăng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị tăng cường trực 24/24, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để xảy ra vi phạm trong thời gian cao điểm khô hạn và sắp xếp đơn vị hành chính.
UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo đó, tỉnh Đắk Nông chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong bối cảnh Đắk Nông đang vào cao điểm khô hạn, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao. Người đứng đầu các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng tổ chức lực lượng, đảm bảo không để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5; thực hiện nghiêm việc túc trực, không lơ là, gián đoạn trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong thời gian sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp huyện.
Tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; trong đó, các đơn vị chủ rừng, chính quyền các địa phương, lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội tăng cường phối hợp theo các quy định, quy chế đã được ban hành, ký kết. Tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung xác minh, điều tra các các vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời tạo tính răn đe, phòng ngừa chung.
Theo báo cáo của một số đơn vị chủ rừng và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, số vụ phá rừng, vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp trong các tháng đầu năm 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Theo đại diện một số đơn vị chủ rừng, nguyên nhân là giá cả các loại nông sản tăng mạnh nên tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều diện tích rừng bị phá nhiều năm trước và đã tái sinh rừng tiếp tục bị các đối tượng xâm lấn để trồng các loại cây công nghiệp.
Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, sang nhượng trái phép đất rừng, đất quy hoạch cho phát triển rừng để sử dụng vào việc trồng các loại cây công nghiệp, nông nghiệp tại nhiều địa phương, nhất là các huyện Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện, các đơn vị chủ rừng đang bố trí lực lượng túc trực 24/24 để tăng cường quản lý, bảo vệ rừng.
Theo công bố hiện trạng rừng mới nhất, tổng diện tích đất có rừng của tỉnh Đắk Nông gần 255.000 ha (tỷ lệ che phủ rừng là 39,51%). Mấy năm gần đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại nhiều địa phương tỉnh Đắk Nông diễn biến phức tạp do giá cả nông sản tăng cao, cộng với tình trạng dân di cư không theo quy hoạch vẫn tiếp tục đến địa phương và cư trú, canh tác trái phép trên đất rừng.