Kiên Giang: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

31/05/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 31/5, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện An Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

Sáng ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện An Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức tặng 200 suất quà và 10 suất học bổng cho trẻ em trên địa bàn huyện An Biên có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, cận nghèo vượt khó học khá, giỏi.

Lễ phát động Tháng hành động trẻ em năm 2019 tại huyện An Biên

Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra từ ngày 01/6 đến 30/6/2019, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội ưu tiên chăm lo cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Tỉnh tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, huyện để trẻ em thảo luận, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến, trong đó có sự tham gia của trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Diễn đàn trẻ em tỉnh Kiên Giang, với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”, dự kiến tổ chức từ ngày 18/6 đến 19/6/2019 tại Nhà thiếu nhi tỉnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu với nội dung bổ ích, hình thức phù hợp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh, địa phương chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại huyện An Biên

Chủ động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông cho trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích. Triển khai việc lập danh sách bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư giữa nhà trường và chính quyền địa phương,

Các sở, ngành, địa phương phối hợp truyền thông trên các phương tiện thông tin về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111.

Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại trường học cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; xây dựng các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; thăm, tặng quà, học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019