Kiến nghị “khai tử” 25 nhà máy nhiệt điện than ra khỏi quy hoạch

Yến Anh (T/h)|06/06/2018 03:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo như nghiên cứu của GreenID, để đáp ứng nhu cầu năng lượng tương lai của Việt Nam, đáp ứng mục tiêu của thỏa thuận Paris thì Việt Nam phải loại bỏ 25 nhà máy nhiệt điện ra khỏi quy hoạch.

Ảnh minh họa

Ngày 5/6, Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh (GreenID) công bố Bản thiết kế cho tương lai năng lượng sạch của Việt Nam. Đây là kết quả từ nghiên cứu các kịch bản phát triển nguồn điện tại Việt Nam do tác giả Nguyễn Quốc Khánh, chuyên gia GreenID, thực hiện.

Nghiên cứu cho thấy phương án an toàn nhất và chấp nhận được để đáp ứng nhu cầu năng lượng tương lai của Việt Nam, đáp ứng mục tiêu của thỏa thuận Paris là cắt 30 GW điện than, tương đương với việc đưa ra khỏi quy hoạch 25 nhà máy điện than.

Nhìn vào thực tế sử dụng điện than hiện nay ở nước ta, nếu muốn giảm công suất điện than từ 55.300MW xuống 25.640MW thì phải tăng công suất năng lượng tái tạo từ 27.000MW lên 32.000MW và điện khí từ 19.000MW lên 24.000MW.

Nếu đề xuất của GreenID được thông qua, mỗi năm, Việt Nam sẽ giảm việc đốt 70 triệu tấn than, tương đương giảm phát thải 116 triệu tấn CO2.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị “khai tử” 25 nhà máy nhiệt điện than ra khỏi quy hoạch