Trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam đã loại bỏ và kiểm soát các hợp chất làm suy giảm tầng ozone, giúp giảm phát thải khoảng 240 triệu tấn CO2e (CO2 tương đương).
Các chuyên gia nhận định, việc lồng ghép giải pháp làm mát bền vững không chỉ giúp đô thị Việt Nam ứng phó với nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, mà còn mở ra cơ hội huy động vốn xanh, giảm phát thải và tiết kiệm chi phí năng lượng.
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp làm mát bền vững tại khu vực đô thị ở Việt Nam”.