Các chuyên gia khí tượng cảnh báo trong nửa cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2026, miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước sẽ liên tiếp chịu tác động của các đợt không khí lạnh mạnh. Đáng chú ý, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kèm nguy cơ mưa, băng giá và thời tiết cực đoan, đòi hỏi người dân và địa phương chủ động ứng phó từ sớm.
Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục ở mức thấp, nhiều khu vực vùng núi và vùng cao rét sâu, trong đó có nơi xuống dưới 6 độ C. Dự báo khoảng ngày 21–22/1, miền Bắc có khả năng chịu tác động của một đợt không khí lạnh rất mạnh, khiến rét đậm xảy ra trên diện rộng.
Sáng 13/1, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều nơi giảm sâu, đặc biệt tại khu vực vùng núi và vùng cao. Số liệu quan trắc lúc 5 giờ 30 cho thấy hàng loạt điểm ghi nhận nhiệt độ dưới 10°C, trời rét buốt; khu vực đồng bằng có sương mù nhẹ rải rác.
Không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên phạm vi cả nước, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét đậm, nhiều nơi rét hại. Trong khi đó, khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện rải rác ở một số nơi.
Giữa thời điểm chính đông, miền Bắc lại ghi nhận chuỗi ngày nắng ấm kéo dài, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Diễn biến trái quy luật này cho thấy mùa đông năm nay đang xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, khi các đợt rét đậm, rét hại được dự báo đến muộn hơn so với thông lệ.
Trong dịp Giáng sinh và Năm mới 2026, dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh, có khả năng gây rét đậm, rét hại tại nhiều khu vực, đặc biệt là miền Bắc.
Hôm nay (9/12), thời tiết giữa các vùng trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Miền Bắc xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng. Trong khi đó, miền Trung bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng; Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.
Những đợt không khí lạnh đầu mùa năm nay xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Theo cơ quan khí tượng, giai đoạn hoạt động mạnh nhất của không khí lạnh sẽ rơi vào ba tháng cao điểm mùa đông, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026.
Bước vào tháng 10, miền Bắc đang đón nhận những đợt không khí lạnh đầu mùa liên tiếp tràn về, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt, mang đến cảm giác se lạnh về đêm và sáng sớm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị trang phục ấm và theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những biến động thời tiết.
Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, miền Bắc có khả năng sẽ liên tiếp đón các đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại kéo dài. Vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện sương muối, băng giá, thậm chí mưa tuyết.
Trước diễn biến phức tạp của không khí lạnh và gió mạnh trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn chỉ đạo các địa phương từ Bắc Bộ đến ven biển Nam Trung Bộ triển khai biện pháp ứng phó.
Không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục bao trùm Bắc Bộ, khiến nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng giá. Dự báo, đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài đến ngày 10/2.
Trong tháng 2, không khí lạnh có thể tác động vào nước ta mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong nửa cuối thời kỳ và gây ra những đợt rét đậm, rét hại. Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, theo dự báo của cơ quan chức năng, từ đêm mai (30/12), khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội, sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trời rét đậm, rét hại.
Rét đậm, rét hại không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là ở nhóm người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mãn tính.
Rét đậm, rét hại những ngày qua khiến nhiều nơi chìm trong giá rét, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao. Theo dự báo, đợt không khí lạnh này có thể duy trì đến sát Tết Âm lịch, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân và đòi hỏi các địa phương tăng cường các biện pháp ứng phó kịp thời.
Từ nay đến ngày 3 và 4/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết se lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng vùng núi dưới 18 độ C, ban ngày trời hửng nắng.