Biến đổi khí hậu

Dự báo: Tết Nguyên đán 2026 có thể ấm hơn trung bình nhiều năm

Quốc Minh 02/02/2026 19:00

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 2, miền Bắc vẫn chịu tác động của khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt này có cường độ không mạnh, ít khả năng gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài như những đợt đã xảy ra trước đó.

Tết Nguyên đán 2026 có xu hướng ấm hơn nhiều năm

Dự báo cho thấy, trong thời kỳ ba tháng tới, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Dù vậy, các đợt rét đậm, rét hại vẫn có thể xuất hiện, tập trung chủ yếu trong tháng 2/2026, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc, kèm nguy cơ xảy ra băng giá.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào giữa tháng 2 dương lịch. Trong giai đoạn này, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C. Nhờ đó, thời tiết miền Bắc có khả năng tương đối ấm, miền Trung ấm và ít mưa.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa

TS. Trương Bá Kiên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, cho biết trong dịp Tết có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không quá mạnh so với những năm gần đây.

Theo các chuyên gia, Nam Bộ những năm trước thường có nền nhiệt cao, thậm chí xuất hiện nắng nóng trong dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, nền nhiệt khu vực này có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, do đó khả năng xảy ra nắng nóng không cao.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, cho biết mùa đông năm nay tại miền Bắc có số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với các mùa đông trước. So với mùa đông 2024 - 2025 có khoảng 13 đợt rét, mùa đông 2025 - 2026 đến nay mới ghi nhận khoảng 11 đợt.

Nồm ẩm gia tăng từ giữa tháng 2, nắng nóng có thể xuất hiện sớm


Hiện tượng nồm ẩm đã xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc và được dự báo sẽ gia tăng từ giữa tháng 2, kéo dài trong tháng 3 - 4, đây là cao điểm của thời tiết ẩm ướt.

Về xu thế dài hạn, từ tháng 3, khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ tháng 4, nắng nóng có khả năng xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Trung Bộ vào cuối tháng 4. Tại Nam Bộ, nắng nóng có thể bắt đầu từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 ở miền Đông, sau đó lan dần sang miền Tây.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong các tháng chuyển mùa (khoảng tháng 3 - 5), các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và mưa đá có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1 - 3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, vận hành hồ chứa và các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo: Tết Nguyên đán 2026 có thể ấm hơn trung bình nhiều năm
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.