Ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua. Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trân trọng giới thiệu nội dung Thư thăm hỏi của Tổng Bí thư.
Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông ở Quảng Ngãi dâng cao nhanh chóng, nhiều nơi vượt báo động 3 và xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Nhiều khu dân cư bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà ngập sâu, giao thông tê liệt.
Bão số 10 gây mưa lớn ở tỉnh Lào Cai và khu vực Tây Bắc khiến mực nước ở các sông suối tăng lên, cộng với xả lũ ở hồ thủy điện khiến nhiều nơi bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Sáng 31-8, dù bão số 6 đã suy yếu trên đất Lào, Quảng Trị vẫn chìm trong mưa lớn, lũ dâng và sạt lở nhiều nơi. Chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán 57 hộ dân, đồng thời siết chặt ứng trực để đảm bảo an toàn cho các hoạt động dịp Quốc khánh 2-9.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ trên sông Thương, sông Cầu đang lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai công tác hộ đê.
Ngày 11/6, nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết khiến Lữ đoàn 249 phải cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu (Phú Thọ). Cầu sẽ nối lại khi lưu tốc giảm dưới 2 m/s; trước đó, phà quân sự sẽ được điều động hỗ trợ người qua sông.
PAGASA cho biết, bão Man-yi đã mạnh lên với sức gió gần tâm bão lên tới 175 km/giờ, giật 215 km/giờ và có thể nhanh chóng đạt cấp siêu bão trong những giờ tới.
Ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ sau bão, Quảng Bình ghi nhận nhiều người thương vong, gần 34.500 hộ dân bị ngập... Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện nay, mực nước trên các trạm vùng ven biển, sông lớn ĐBSCL đang trong kỳ đạt đỉnh triều cường, phổ biến xấp xỉ và thấp hơn báo động 1, riêng tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp mực nước lũ dâng cao.