Quảng Ngãi: Nước lũ dâng ngập đến tầng 1, nhiều nơi xấp xỉ đỉnh lịch sử năm 1999
Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông ở Quảng Ngãi dâng cao nhanh chóng, nhiều nơi vượt báo động 3 và xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Nhiều khu dân cư bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà ngập sâu, giao thông tê liệt.
Sáng 29/10, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà cho biết, toàn bộ khu vực trung tâm thị trấn Di Lăng đang ngập nặng, có nơi nước đã dâng đến tầng 1 của nhà dân. Lũ lên rất nhanh, có nhà bị ngập hơn nửa tầng, người dân không kịp di dời tài sản. Nhiều hộ phải chạy lên gác lửng hoặc mái nhà để tránh lũ.

Theo chính quyền địa phương, sông Trà Khúc, sông Trà Câu và sông Phước Giang đều vượt báo động 3 và vẫn tiếp tục dâng cao. Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa một số tuyến đường, thiết lập các điểm cảnh báo nguy hiểm, đồng thời huy động phương tiện cứu hộ hỗ trợ người dân tại những vùng ngập sâu.
Tại xã Bình Sơn, lúc 8h30 sáng cùng ngày, mực nước trên sông Trà Bồng chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử 1999 – 2013 khoảng 20 cm. Lũ lên nhanh khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Cùng lúc, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại trạm y tế xã Trà Xinh (xã Tây Trà) vào khoảng 3h sáng 29/10. Khối đất đá lớn từ sườn núi bất ngờ đổ xuống, cuốn sập toàn bộ nhà xe và mái che của trạm. Rất may, một nhân viên trực đêm đã kịp thoát ra ngoài trước khi sạt lở xảy ra. Toàn bộ khu vực hiện vẫn bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Tại nhiều tuyến đường miền núi như tỉnh lộ 622B, 626 và tuyến vào các thôn vùng cao Tây Trà, tình trạng sạt lở đất tiếp tục xảy ra, gây tê liệt giao thông. Ở xã Phước Giang, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lễ cho biết nước đã ngập sâu trên 1m tại trụ sở UBND, nhiều khu dân cư xung quanh còn ngập cao hơn.
Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ tối 28 đến sáng 29/10, toàn tỉnh có mưa rất to với lượng mưa đo được từ 310 – 930 mm. Lũ trên các sông đang tiếp tục lên nhanh, đặc biệt là các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Trà Câu, Phước Giang.
Tại trung tâm TP Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến đường như Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, với độ sâu 0,4 – 0,8 m.




