Lý do Hà Nội có gió mùa đông bắc giữa trời tháng 5

Hồng Điệp|19/05/2017 02:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Năm nay, người dân không khỏi ngạc nhiên khi gần cuối tháng 5, học sinh sắp được nghỉ hè thì Hà Nội lại đón một đợt gió mùa đông bắc mới.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, hôm 18/5 ở miền Bắc nhiệt độ xuống khá thấp kèm theo mưa nhỏ. Nhiệt độ ghi được tại khu vực Láng (Hà Nội) là 21,7 độ C, ở Hà Đông là 21,4 độ C.

Ông Hải cho biết miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ ở khí quyển tầng cao gây ra mưa lạnh, nhiệt độ giảm, do đó dẫn đến hiện tượng thời tiết bất thường này.

Chính vì thế giữa tháng 5 nhiều người phải mặc áo rét khi ra đường. Tuy nhiên, theo dự báo của chuyên gia khí tượng thì đợt mưa lạnh này ở miền Bắc sẽ chỉ kéo dài đến hết ngày 19/5.

Hồng Điệp 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lý do Hà Nội có gió mùa đông bắc giữa trời tháng 5