Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt rét khô kéo dài, sương muối xuất hiện dày đặc
Trong mùa đông năm nay, miền Bắc được dự báo sẽ trải qua trạng thái rét khô rõ rệt: Ban ngày trời nắng, ban đêm rét sâu. Khi nhiệt độ đêm giảm xuống xấp xỉ 0°C, hơi nước đọng trên lá cây và vật thể dễ dàng kết tinh thành băng giá và sương muối.
Băng giá, sương muối xuất hiện tại nhiều khu vực núi cao
Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh mạnh những ngày qua đã gây băng giá và sương muối tại một số vùng núi cao. Tại Trạm Tấu (Yên Bái), hiện tượng này được ghi nhận rõ trong sáng ngày 26/11.
Theo ông Lâm, hiện tượng đóng băng và sương muối có khả năng lặp lại thường xuyên trong các tháng cuối năm và đầu năm 2026, đặc biệt vào thời điểm rạng sáng khoảng 3–4 giờ. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện tuyết vẫn thấp do khối không khí lạnh hiện nay mang tính chất khô, khó tạo mưa - điều kiện cần để tuyết hình thành.

Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh có thể xuất hiện rét khô và sương muối
Không khí lạnh cũng tác động mạnh đến Bắc Trung Bộ, khiến khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện rét khô tương tự miền Bắc. Các vùng núi cao phía Tây Thanh Hóa được cảnh báo có thể ghi nhận băng giá, sương muối trong các đợt lạnh sâu.
Nhiệt độ trung bình tháng 1 và 2/2026 dự báo cao hơn nền trung bình nhiều năm khoảng 0,5°C. Nguyên nhân là ban ngày trời nắng ấm dù ban đêm vẫn rét đậm, làm tăng giá trị nhiệt trung bình. Thời tiết hanh khô có thể gây nứt nẻ da và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ.
Buổi sáng (6–7 giờ) nhiệt độ xuống thấp, người dân được khuyến cáo giữ ấm, trong khi đến trưa trời nắng mạnh nên cần linh hoạt điều chỉnh trang phục để tránh nhiễm lạnh.
Về diễn biến mưa ở Trung Bộ, các chuyên gia cho biết mưa lớn thường xảy ra khi gió Đông Bắc hoặc hoàn lưu bão gặp địa hình Trường Sơn chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, khiến không khí bị đẩy lên và tạo mưa.
Tuy nhiên, với bão số 15, Nam Trung Bộ không nằm trong vùng đón gió Đông Bắc mạnh, đồng thời bão không đi vào đất liền mà di chuyển ngoài biển. Do đó, hoàn lưu dự báo chỉ ảnh hưởng nhẹ, không gây mưa lớn như các cơn bão đổ bộ trực tiếp.
Biển Đông còn khả năng xuất hiện thêm một cơn bão trong tháng 12
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, năm 2024, Biển Đông đã ghi nhận 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới cao hơn nhiều so với mức trung bình 12 cơn mỗi năm. Từ nay đến cuối tháng 12, khu vực vẫn có thể xuất hiện thêm một xoáy thuận nhiệt đới.
Ông Lâm cho biết các cơn bão hình thành muộn vào tháng 11–12 thường ảnh hưởng chính đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, nếu xuất hiện thêm bão sau bão số 15, hai khu vực này vẫn là điểm chịu tác động nhiều nhất.




